Lukaku chói sáng, MU xuất sắc đánh bại Chelsea

Thể thaoChủ Nhật, 25/02/2018 23:01:00 +07:00

Màn trình diễn ấn tượng của Romelu Lukaku đã mang về 3 điểm trọn vẹn cho Manchester United trong cuộc thư hùng đầy khó khăn trước Chelsea.

Hầu hết các trận đại chiến ở mùa giải này, Manchester United của Jose Mourinho đều nhập cuộc thận trọng và chơi rình rập để tận dụng sai lầm đối phương. Cuộc so tài với Chelsea không phải ngoại lệ, dù Quỷ đỏ có lợi thế sân nhà.

Các cổ động viên MU sẽ rất thất vọng với nửa đầu hiệp 1, khi Paul Pogba cùng các đồng đội chủ động phòng ngự và không có bất cứ pha bóng đáng chú ý nào bên phần sân đối phương. Mourinho có lí do để đưa ra lựa chọn chơi thận trọng, khi cặp trung vệ Chris Smalling - Victor Lindelof chưa bao giờ cho thấy sự chắc chắn. Ngay phút thứ 4, Alvaro Morata đã thoát khỏi sự đeo bám của Smalling để dứt điểm. May cho MU khi bóng tìm đến xà ngang.

Chỉ từ phút 27 trở đi, người ta mới thấy được sự hiện diện của các cầu thủ tấn công bên phía MU trên sân. Romelu Lukaku và Alexis Sanchez thay nhau dứt điểm, song bóng đi thiếu chính xác trước sự truy cản quyết liệt của hàng thủ Chelsea. Tuy nhiên, khi khí thế đội chủ sân Old Trafford được đẩy lên cao trào, Chelsea đã dội cho họ một gáo nước lạnh.

Chelll

 MU (áo đỏ) cầm bóng vỏn vẹn 41% và sút được 3 lần trong hiệp 1. (Ảnh: Getty Images)

Xuất phát từ tình huống bỏ người hớ hênh của Scott McTominay, Willian băng xuống nhận đường chọc khe của Eden Hazard và dứt điểm tung lưới De Gea trong tư thế đối mặt. Với 5 bàn/ 3 trận liên tiếp, đây là tuần lễ của Willian.

MU buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, và từ tình huống phối hợp được trông đợi nhất của hàng công MU, Lukaku đã dứt điểm nhẹ nhàng bằng chân trái để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Đây là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo người Bỉ vào lưới các đội bóng thuộc top 8 mùa này.

lukaku

 Lukaku vượt qua cái dớp không ghi bàn vào lưới các đội bóng trong top 8.

Những phút cuối hiệp 1 đánh đầu sự trở lại của bầy Quỷ đỏ, để rồi trong hiệp 2, đội bóng của Jose Mourinho đã lấn át Chelsea và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm khi Nemanja Matic, Paul Pogba và McTominay đã kiểm soát quá tốt tuyến giữa. Sau pha tung người móc bóng xuất thần (bị Courtois cản phá), Lukaku tiếp tục để lại dấu ấn với quả tạt hoàn hảo để cầu thủ vào sân thay người Jesse Lingard đánh đầu tung lưới Chelsea, nâng tỉ số lên 2-1.

Cuộc đấu trí được đẩy lên cao trào khi Mourinho tung Eric Bailly vào sân để gia cố hàng thủ, trong khi Antonio Conte đặt niềm tin vào Olivier Giroud và Cesc Fabregas để tăng cường hàng công.

liii 3

 Thần tài Lingard giúp MU trở lại vị trí thứ 2. 

Tuy nhiên, chỉ có một đội bóng hoàn thành được mục tiêu chung cuộc, đó là MU. Đội bóng của Mourinho bảo vệ thành công cách biệt 1 bàn mong manh để có được trọn vẹn 3 điểm, qua đó đòi lại vị trí thứ 2 từ tay Liverpool. Trong khi đó, thất bại trên sân Old Trafford chính thức đẩy Chelsea khỏi top 4 Ngoại hạng Anh sau vòng 28.

Kết quả cụ thể: Manchester United 2-1 Chelsea (Willian 32', Romelu Lukaku 39', Jesse Lingard 75')

Video: Willian mở tỉ số cho Chelsea

 

Video: Romelu Lukaku gỡ hòa cho MU

 

Video: Jesse Lingard nâng tỉ số lên 2-1 cho MU

 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn