Lực lượng tên lửa Nga trực chiến trong 'ngày tận thế'

Thế giớiThứ Tư, 19/12/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Trang tin RIA dẫn lời Đại tá Vadim Koval, đại diện Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng tên lủa chiến lược nước này đã có kế hoạch cho ngày 21/12.

(VTC News) - Trang tin RIA dẫn lời Đại tá Vadim Koval, đại diện Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng tên lủa chiến lược nước này đã có kế hoạch cho ngày 21/12.

Theo đó, Đại tá Vadim khẳng định, bất chấp các tin đồn về 'ngày tận thế' đang đầy rẫy khắp nơi, lực lương tên lửa chiến lược Nga vẫn làm việc theo chế độ bình thường.
Hiện nay, nhiều người cuồng tín vẫn tin rằng ngày 21/12 tới đây sẽ là thời điểm thế giới diệt vong. Nguyên nhân của những tin đồn này là do bộ lịch của người Maya cổ đại sẽ kết thúc đúng vào ngày đó.
Binh sĩ lực lượng tên lửa chiến lược Nga - Ảnh: RIA 

Trên thực tế, ngày 21/12 là thời điểm kết thúc chu kì lịch thứ 5 của người Maya, bắt đầu từ tháng 8 năm 3114 trước Công nguyên.
"Ngày 21/12/2012, các hoạt động và lịch trực của lực lượng tên lửa chiến lược Nga vẫn được duy trì như bình thường", Đại tá Vadim cho biết. 
Ông cũng tiết lộ thêm, trong thời bình, mỗi ngày trên toàn lãnh thổ nước Nga có khoảng 6.000 binh sĩ tên lửa làm nhiệm vụ.

Tùng Đinh
Bình luận
vtcnews.vn