Luật sư: Nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nam bị bóp cổ đến chết là bất thường

Pháp đìnhThứ Năm, 25/02/2021 17:13:00 +07:00
(VTC News) -

Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho rằng vụ án nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nam bị bóp cổ đến chết có bất thường và cơ quan điều tra sẽ làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ việc.

Ngày 25/2, Công an tỉnh Hà Nam bắt giữ Trần Mạnh Hùng (SN 1999, trú ở thôn 1 Mai Xá, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân) để điều tra về hành vi giết người. Hùng là nghi phạm giết chết nạn nhân V. (SN 2005, trú ở huyện Bình Lục, Hà Nam) đang là học sinh lớp 10.

Về sự việc trên, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho hay lời khai ban đầu của nghi phạm tại cơ quan công an đang chỉ là từ một chiều về nguyên nhân dẫn đến vụ việc. Việc nạn nhân bị bóp cổ đến chết là bất thường nên cần phải xem xét cẩn trọng để đánh giá đúng hành vi sát hại cháu V.

"Tâm lý sau khi phạm tội, nghi phạm thường có xu hướng khai báo che đậy bản chất sự việc hoặc làm giảm nhẹ mức độ phạm tội", luật sư Thơm phân tích.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra sẽ làm rõ độ tuổi theo Giấy khai sinh của nạn nhân V. tại thời điểm bị thiệt mạng đã đủ 16 tuổi hay chưa để làm căn cứ xử lý nghi phạm theo quy định của pháp luật. 

"Nếu nạn nhân sinh sau ngày 24/2/2005 (tức chưa đủ 16 tuổi) thì nghi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo điểm b, khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự", luật sư Thơm chia sẻ.

Luật sư: Nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nam bị bóp cổ đến chết là bất thường - 1

Nghi phạm Hùng tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Vì vậy, ông Thơm cho rằng cần làm rõ mối quan hệ tình cảm giữa nạn nhân và nghi phạm để có bằng chứng khách quan.

Theo vị luật sư này, nếu nghi phạm quan hệ với nạn nhân (khi cô gái chưa đủ 16 tuổi), thì nghi phạm còn phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. 

"Vụ án còn là sự cảnh tỉnh đối với các gia đình quản lý giáo dục có con gái đang tuổi lớn. Bởi khi khi có tình cảm yêu đương sớm dễ dẫn tới những hệ lụy khó lường", luật sư Thơm đưa ra lời khuyên.

Ngày 25/2, Công an tỉnh Hà Nam thông tin, chiều 24/2, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Lý Nhân (Hà Nam) truy bắt nhanh Trần Mạnh Hùng (SN 1999, trú ở thôn 1 Mai Xá, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân) về hành vi giết người.

Tại cơ quan công an, bước đầu Hùng khai nhận quen biết từ trước và có mối quan hệ yêu đương với nạn nhân tên V. (SN 2005, trú ở huyện Bình Lục, Hà Nam), do vậy đêm 23/2, hắn ta đón V. về nhà ngủ.

Hùng khai rằng đến trưa 24/2, khi biết gia đình bạn gái đi tìm, Hùng lo sợ nên cùng V. thống nhất cùng tự tử. Nghi phạm 22 tuổi này dùng tay bóp cổ V. thiệt mạng rồi nhảy xuống ao cạnh nhà nhưng không chết. Tiếp đó, Hùng ra cầu Thái Hà tiếp tục tự tử thì bị công an bắt giữ.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp