Lừa vay tiền đáo hạn ngân hàng rồi ôm gần 4 tỷ đồng bỏ trốn

Thời sựThứ Bảy, 02/11/2019 14:30:00 +07:00

Công an Gia Lai đang thông báo tìm bị hại để mở rộng điều tra vụ bà Hoàng Thị Thành lừa đảo nhiều tỷ đồng bằng thủ đoạn vay tiền đáo hạn ngân hàng.

Thượng tá Trương Đức Đương, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai, cho biết, cơ quan này vừa thông báo tìm bị hại trong vụ bà Hoàng Thị Thành (trú tại tổ dân phố 9, thị trấn Kbang) bị tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

ngan-hang123

Căn nhà bà Thành giờ đã cửa đóng then cài.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, từ năm 2015 đến tháng 6/2019, bằng cách nói dối cần tiền làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, bà Thành hứa hẹn trả lãi suất cao để vay tiền của nhiều người quen rồi chiếm đoạt. Công an  xác định được 14 người cho bà Thành vay với tổng số tiền 3,613 tỷ đồng.

Hiện vợ chồng bà Thành bỏ trốn khỏi địa phương, bỏ lại căn nhà trống trơn. Cơ quan công an cho rằng hơn 3,6 tỷ đồng chưa phải là toàn bộ số tiền người phụ nữ này chiếm đoạt, bởi có thể còn nhiều nạn nhân khác  chưa tố cáo đến cơ quan Công an.

Để có cơ sở xác minh, mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra đề nghị các bị hại liên hệ với Công an tỉnh Gia Lai tại địa chỉ 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, TP Pleiku hoặc theo số điện thoai 0694.329.148 gặp điều tra viên Phạm Nghĩa Bình (số di động 0913.409.438) để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.

HIỀN MAI - BÌNH ĐỊNH
Bình luận
vtcnews.vn