Lứa trẻ của bầu Đức thất bại toàn diện trong năm 2020

Bóng đá Việt NamThứ Năm, 19/11/2020 14:26:53 +07:00
(VTC News) -

Khóa 1 và 2 của HAGL JMG thi đấu thất bát, đồng thời khóa 3 của đội bóng này cũng thất bại với nhiệm vụ thăng hạng cùng CAND.

Mùa giải 2020 đang trở nên đáng quên với lứa trẻ HAGL JMG. Nếu như khóa 1 và 2 của Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy lập kỷ lục thua 6 trận liên tiếp, lứa cầu thủ khóa sau gồm Thanh Sơn, Thanh Bình, Du Học, Hoàng Nam lại gây thất vọng khi bại trận ở... hạng Nhì. 

Nỗi buồn của bầu Đức 

HAGL có thứ hạng cao nhất từ năm 2015 - thời điểm đánh dấu sự chuyển mình của đội bóng này với sự góp mặt của lứa HAGL JMG khóa 1 và 2 như Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn, Hồng Duy, Đông Triều,... tại V-League. 

6 năm qua, HAGL có bước tiến về thứ hạng. V-League 2015, đội bóng của bầu Đức may mắn trụ hạng khi xếp thứ 13 (mùa giải chỉ có một suất xuống hạng trực tiếp). Xếp hạng của đội bóng phố Núi tăng dần và đến mùa 2020, HAGL đứng thứ bảy, cao hơn thời điểm 6 năm trước 6 bậc.

Lứa trẻ của bầu Đức thất bại toàn diện trong năm 2020 - 1

HAGL (áo trắng) thua 6 trận liên tiếp ở V-League. 

Tuy nhiên, đây không phải mùa giải HAGL chơi hay. Nhờ thể thức mới (chia đôi nhóm đua vô địch - đua trụ hạng), HAGL thoát được nguy cơ xuống hạng sau lượt đi. Nhưng khi có vị trí an toàn, Văn Toàn cùng các đồng đội tụt dốc không phanh.

6 trận thua liên tiếp ở giai đoạn hai là thành tích tệ nhất lịch sử của đội chủ sân Pleiku. HAGL mùa 2015 cũng không thua ê chề như thế.

Thể thức mới cho phép HAGL không rơi quá vị trí thứ tám dù có thua hết ở giai đoạn sau. Đồng ý rằng với điểm số của CLB Viettel và Hà Nội FC khi kết thúc mùa giải, HAGL phải thắng hết số trận còn lại mới vô địch được V-League, hay thắng ít nhất năm trận mới có huy chương đồng.

Một chiến lược gia chia sẻ với VTC News: "Nếu không nằm trong nhóm tranh huy chương, vị trí thứ 4 hay thứ 12 về cơ bản không khác nhau". HAGL sa sút khi rơi vào tình trạng lên không được, xuống cũng không xong. Dù vậy, cách đá hời hợt, thiếu cố gắng, không có định hướng của đội bóng áo trắng là thực tế buồn của HAGL.

Đầu tư cả trăm tỷ để ăn tập bài bản, tập huấn nước ngoài, cọ xát với những tài năng xuất sắc nhất (U19 Arsenal, Tottenham, AS Roma), nhiều năm thi đấu quốc tế, không lẽ chỉ đá V-League cho đủ chỗ?

Nhìn xuống hạng Nhì, bầu Đức có lẽ còn xót xa hơn. Đầu mùa, HAGL cho Công An Nhân Dân (CAND) mượn liền 9 cầu thủ, chủ yếu đến từ khóa 3 của Học viện HAGL JMG, trong đó có Hoàng Nam, Thanh Bình - những cầu thủ từng đá U20 World Cup, hay Thanh Sơn - tiền vệ cùng U22 Việt Nam vô địch SEA Games.

Lứa trẻ của bầu Đức thất bại toàn diện trong năm 2020 - 2

CAND (áo đỏ) thua Gia Định ở trận play-off.

Bầu Đức tuyên bố: dự bị ở V-League không bằng đá hạng Nhì. Nhưng ngay cả khi đá hạng Nhì, Thanh Sơn cùng đồng đội cũng bại trận. CAND thua Phú Thọ ở lượt đấu play-off (chọn 3 trong 4 đội), trước khi thua nốt Gia Định ở trận đoạt vé quyết định. Ở sân chơi có lẽ chỉ hơn các giải nghiệp dư đôi chút, lứa trẻ HAGL không thể hiện được gì. 

Dấu hỏi cho HAGL

Thanh Bình, Thanh Sơn,... sẽ đi về đầu mùa tới? Nếu chỉ đá ở hạng Nhì, khó kỳ vọng lứa cầu thủ này tích lũy kinh nghiệm và cải thiện trình độ để gánh vác HAGL. 

Hùng Dũng, Đức Huy, Quang Hải, Đình Trọng của Hà Nội FC từng phải chơi ở hạng Nhất trước khi trở thành trụ cột tuyển quốc gia. Song, các tài năng của đội bóng Thủ đô có lộ trình phát triển bài bản, đi từ thấp lên cao.

Còn với những đứa trẻ HAGL, dường như cách làm của bầu Đức lại... tùy hứng: đẩy các cầu thủ từ V-League rơi xuống hạng Nhì, trong khi đội hình một thiếu sót nhân lực trầm trọng. 

Khóa 1 và 2 của HAGL không có cạnh tranh ở đội một khi CLB này ít mua nội binh giỏi từ đội khác. Những cái tên khóa sau còn trụ lại đội như Quang Nho, Bảo Toàn,... chưa đủ thực lực, đội hình HAGL về cơ bản không thay đổi. 

Lứa trẻ của bầu Đức thất bại toàn diện trong năm 2020 - 3

Bầu Đức cần đầu tư mạnh hơn cho HAGL. 

Những cầu thủ HAGL trở về theo dạng cho mượn như Đông Triều, Văn Sơn,... khó giúp HAGL thay đổi cục diện. Đông Triều chỉ đá 4 phút ở Bình Dương cả mùa trước. Bộ đôi Văn Sơn và Đức Lương có lần lượt 5 và 3 trận ra sân cho CLB TP.HCM. Tất cả đều góp mặt trong đội hình HAGL trẻ trung chinh chiến những mùa đầu tiên ở V-League và có dấu hiệu thui chột.

Cầu thủ hiếm hoi của bầu Đức đá tốt trong năm 2020 là Công Phượng, với 6 bàn thắng trong 12 trận V-League. Dù vậy, Công Phượng lại tỏa sáng ở màu áo khác, không phải HAGL. Nỗ lực của Văn Toàn, Công Phượng cho thấy HAGL vẫn có cầu thủ giỏi, nhưng họ cần môi trường thích hợp.

Thành công của Công Phượng ở CLB TP.HCM có phải động lực để những Tuấn Anh, Văn Toàn quyết định rời khỏi Pleiku, tìm đến môi trường mới hay không?

Nếu họ ở lại, lộ trình phát triển cho những cầu thủ này cùng những cái tên đang đá ở hạng Nhì, hay đầu ra cho những cầu thủ khóa IV được ca ngợi là tiềm năng hơn cả Công Phượng sẽ ở đâu?

Tất cả đều chờ câu trả lời của bầu Đức. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn