Lừa tình, bỏ mặc mẹ đến chết, minh tinh Nhật Bản bị khán giả căm ghét

Sao thế giớiThứ Ba, 20/07/2021 07:00:00 +07:00
(VTC News) -

Bị khán giả gọi là "tên cặn bã số 1 Nhật Bản", Masahiko Kondo - minh tinh Nhật Bản sở hữu nhiều giải thưởng danh giá - từ đỉnh cao rơi xuống vực sâu chỉ sau một đêm.

Nam ca sĩ Masahiko Kondo là một trong những nghệ sĩ hàng đầu Nhật Bản. Anh từng có một số hit đình đám trong những năm 1980. Bài hát kinh điển "Sunset Song" đã được cover hơn 15 phiên bản ở châu Á, giúp Masahiko Kondo trở nên nổi tiếng khắp châu lục.

Lừa tình, bỏ mặc mẹ đến chết, minh tinh Nhật Bản bị khán giả căm ghét - 1

Masahiko Kondo.

Thế nhưng danh tiếng đi kèm tai tiếng, Masahiko Kondo được mệnh danh là "Tên cặn bã số 1 Nhật Bản" vì scandal tình cảm tay ba tay tư với "nguyên mẫu Haibara" - danh ca Akina Nakamori, "Thiên hậu Hong Kong" Mai Diễm Phương và danh ca Seiko Matsuda. Không chỉ thế, Masahiko Kondo còn chính là kẻ gián tiếp gây ra cái chết của mẹ mình, bỏ mặc bà đau đớn vật lộn với tử thần để đi nhận giải, khiến cả xã hội lên án, căm ghét.

Lừa tình, bỏ mặc mẹ đến chết, minh tinh Nhật Bản bị khán giả căm ghét - 2

Masahiko Kondo thời trẻ.

Có thể nói, ngay từ khi mới ra mắt, Masahiko Kondo đã rất nổi tiếng. Nhờ vẻ ngoài điển trai và khả năng ca hát tuyệt vời, anh trở thành ca sĩ đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản có đĩa đơn đầu tay giành được giải quán quân Oricon. Tuy nhiên đời sống riêng tư của nam ca sĩ cực kỳ bê bối.

Masahiko Kondo có mối quan hệ yêu đương lâu dài với nữ hoàng làng nhạc Nhật Bản Akina Nakamori. Thế nhưng khi sang Hong Kong biểu diễn, anh lén lút yêu đương với Mai Diễm Phương. Trong cuộc tình tay ba này, cả hai nàng diva đều bị lừa dối.

Lừa tình, bỏ mặc mẹ đến chết, minh tinh Nhật Bản bị khán giả căm ghét - 3

Danh ca Akina Nakamori.

Đến khi Mai Diễm Phương quyết định dứt tình vì phát hiện ra mình chỉ là "tiểu tam", Masahiko Kondo quay sang gian díu với danh ca Seiko Matsuda - kẻ thù của Akina Nakamori trong làng nhạc Nhật Bản.

Quá đau khổ, Akina cắt cổ tay tự tử nhưng may mắn được cứu sống. Chưa hết, cô còn bị Masahiko Kondo lừa đến buổi họp báo và bị đổ hết tội lỗi lên đầu. Sau sự kiện này, hai người chia tay. Cuộc họp báo đó được xem là một trong những scandal tai tiếng bậc nhất Nhật Bản, khiến Masahiko Kondo trở thành mục tiêu căm ghét của tất cả người dân Nhật Bản chỉ sau một đêm. Xú danh "tên cặn bã số 1 Nhật Bản" của Masahiko Kondo cũng ra đời từ đó.

Lừa tình, bỏ mặc mẹ đến chết, minh tinh Nhật Bản bị khán giả căm ghét - 4

Mai Diễm Phương.

Không chỉ phản bội, bạc tình, vô trách nhiệm với bạn gái, Masahiko Kondo còn nhẫn tâm với cả mẹ ruột của mình. Mẹ Kondo bị tai nạn xe hơi nghiêm trọng năm 1987 nhưng nam ca sĩ không muốn đưa bà đến bệnh viện cấp cứu vì sợ bị cánh săn ảnh theo dõi. Kết quả, thời gian vàng để cấp cứu bị bỏ lỡ và người mẹ qua đời ngay trước lễ trao giải âm nhạc mà anh ta tới dự.

Câu chuyện gây phẫn nộ đến nỗi một đại ca xã hội đen Nhật Bản vì không thể chấp nhận nổi lối sống vô đạo đức của Masahiko Kondo nên đã cử đàn em đi lấy trộm tro cốt mẹ của nam ca sĩ. Đại ca này đe dọa rằng, nếu tham dự lễ trao giải, Masahiko Kondo sẽ không bao giờ lấy lại được tro cốt của mẹ.

Lừa tình, bỏ mặc mẹ đến chết, minh tinh Nhật Bản bị khán giả căm ghét - 5

Mẹ của Masahiko Kondo.

Song, Masahiko Kondo vẫn máu lạnh tham gia lễ trao giải rồi chảy nước mắt cá sấu khi phát biểu: "Dù tro cốt của mẹ tôi có thể lấy về được hay không, bà vẫn sẽ sống mãi trong lòng tôi".

Sự việc khiến công chúng Nhật Bản căm phẫn cực điểm. Ngay cả những người hâm mộ giọng hát của Masahiko Kondo cũng phải mắng chửi nam ca sĩ là kẻ "súc sinh".

Sau đó, Masahiko Kondo kết hôn với một tiểu thư nhà giàu, chung sống được hơn 25 năm thì bị phát hiện ngoại tình với một nữ CEO kém 25 tuổi. Hiện, dù Kondo thỉnh thoảng vẫn hoạt động nghệ thuật nhưng khán giả không còn mặn mà với nghệ sĩ được mệnh danh "kẻ cặn bã số 1 Nhật Bản" này.

Tùy Ý(Nguồn: CNT)
Bình luận
vtcnews.vn