Lừa đảo chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng, nguyên hiệu phó lĩnh 11 năm tù

Pháp đìnhThứ Tư, 10/06/2020 19:40:00 +07:00
(VTC News) -

11 năm tù là mức án mà Phạm Thị Nghĩa phải trả giá cho hành vi lợi dụng sự quen biết, lòng tin của người khác để vay mượn, chiếm đoạt số tiền hơn 12 tỷ đồng.

Ngày 10/6, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 11 năm tù giam đối với bị cáo Phạm Thị Nghĩa (45 tuổi, trú xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lừa đảo chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng, nguyên hiệu phó lĩnh 11 năm tù - 1

Phạm Thị Nghĩa tại phiên tòa sơ thẩm. (Ảnh: B.Đ)

Theo cáo trạng, từ năm 2017 đến 2018, Phạm Thị Nghĩa đương chức Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Võ Thị Sáu (xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh) và có mối quan hệ quen biết với nhiều người dân tại địa phương.

Lợi dụng sự tin tưởng của mọi người, Nghĩa vay mượn tiền, vàng của 9 người rồi chiếm đoạt. Tổng số tiền mà Nghĩa chiếm đoạt của 9 chủ nợ là hơn 12 tỷ đồng.

Sau khi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nghĩa nghỉ việc và bỏ trốn khỏi nơi cư trú. 

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn