Lừa đảo 13 tỷ đồng, cán bộ đại học lĩnh 18 năm tù

Pháp luậtThứ Ba, 17/01/2012 04:46:00 +07:00

(VTC News) - Sáng 17/1, sau một ngày xét xử và nghị án, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Thuyên 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(VTC News) -  Sáng 17/1, sau một ngày xét xử và nghị án, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Thuyên 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Hoàng Thị Thuyên (SN 1963, trú tổ 39 Hòn Chồng, hiện ở 24/6 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang) nguyên cán bộ văn thư trường Đại học Nha Trang đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 13 tỷ đồng.

Cụ thể, từ năm 1998 đến 2001, Thuyên đã vay tiền, vàng của một số cán bộ trong trường như vay chị Nguyễn Thị Xuyến 111 chỉ vàng 96 và 240 triệu đồng, chị Nguyễn Thị Hạt 100 chỉ vàng 96, chị Nguyễn Thị Hiền 80 chỉ vàng 96, chị Nguyễn Thị Nhượng 50 chỉ vàng 96 để mua lô đất tại 24/6 Nguyễn Đình Chiểu.

Sau đó, Thuyên tiến hành xây căn nhà 3 tầng trên lô đất đã mua đồng thời mở quán cơm bán cho sinh viên, cho thuê xe máy.

Bằng thủ đoạn vay lãi cao, lấy tiền của người này trả lãi cho người kia, Thuyên tiếp tục lừa vay tiền của nhiều người.

Trong khoảng thời gian từ năm 2004 – 2009, Thuyên đã chiếm đoạt thêm của một số người với số tiền hơn 13 tỷ đồng, chưa kể nhiều tài sản có giá trị khác.

Chưa hết, căn nhà 24/6 Nguyễn Đình Chiểu đã được Thuyên bán cho người khác nhưng thị lại lấy giấy tờ của ngôi nhà đem thế chấp.

Số tiền dễ dàng kiếm được, Thuyên dùng để trả nợ cho những người thị đã vay trước đó và tiêu xài cá nhân.

Đến sáng 17/1, sau một ngày xét xử và nghị án, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Thuyên 18 năm tù về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, Tòa  buộc bị cáo phải trả toàn bộ số tiền cho các bị hại.

Xuân Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn