Lừa đảo 122 tỷ đồng, hàng loạt 'chóp bu' Tâm Mặt Trời bị truy tố

Pháp luậtThứ Bảy, 14/12/2013 06:37:00 +07:00

Bốn lãnh đạo công ty Tâm Mặt Trời bị cáo buộc đã chiếm đoạt của hàng loạt người với tổng số tiền 122 tỷ đồng.

Bốn lãnh đạo công ty Tâm Mặt Trời bị cáo buộc đã chiếm đoạt của hàng loạt người với tổng số tiền 122 tỷ đồng thông qua việc thiết lập hệ thống bán hàng đa cấp lừa đảo qua mạng internet.

Viện KSND tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 4 cá nhân có liên quan đến tập đoàn bán hàng đa cấp lừa đảo khắp Việt Nam là công ty cổ phần đầu tư Tâm Mặt Trời (có tên giao dịch là Tam Mat Troi Investmant Corporation, trụ sở ở đường Sông Đà, P.2, Q.Tân Bình).

Nguyễn Hoãng Vũ – Tổng giám đốc Tâm Mặt Trời lúc bị bắt giữ
Nguyễn Hoãng Vũ – Tổng giám đốc Tâm Mặt Trời lúc bị bắt giữ 
Cụ thể là Nguyễn Hoàng Vũ (ngụ Q.5, Tổng giám đốc công ty), Thiên Sanh Trí (ngụ Q.Phú Nhuận, Phó tổng giám đốc), Đỗ Văn Hiền (ngụ Q.Gò Vấp, chủ tịch HĐQT) và Lê Văn Đình (ngụ Q.Bình Tân, Phó chủ tịch HĐQT công ty Tâm Mặt Trời) bị truy tố “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet… thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo điều 226B, Bộ luật Hình sự.

Theo đó, từ tháng 9/2009 nhóm đối tượng trên đã thành lập công ty Tâm Mặt Trời. sử dụng các trang mạng tự quảng bá là sàn thương mại điện tử, kêu gọi nhiều người mua gian hàng ảo theo hình thức đa cấp…dù không được cấp phép hoạt động.
 Tâm Mặt Trời được xác định đã chiếm đoạt 122 tỷ đồng của hội viên khắp Việt Nam
Tâm Mặt Trời được xác định đã chiếm đoạt 122 tỷ đồng của hội viên khắp Việt Nam 
Theo quy định của Tâm Mặt Trời, thành viên bỏ ra 6 triệu đồng sẽ được sở hữu 1 gian hàng ảo vô thời hạn. Khi lôi kéo hội viên, Tâm Mặt Trời “nổ” rằng, hội viên sẽ được mua hàng ưu đãi với giá cực rẻ hay hứa hẹn được phổ cập tin học, tiếp xúc làm ăn với những người nổi tiếng…

Công ty này còn yêu cầu hội viên lôi kéo người khác tham gia. Với 1 hội viên mới, người có công lôi kéo được thưởng 1,5 triệu đồng.

Theo cơ quan điều tra, với đòn “mật ngọt chết ruồi”, tính đến thời điểm cuối năm 2012, tập đoàn đa cấp Tâm Mặt Trời có chi nhánh ở khắp 30 tỉnh thành, lôi kéo khoảng 39.000 hội viên, bán 23.348 gian hàng ảo, chiếm đoạt số tiền 122 tỷ đồng.

Ngoài ra theo cơ quan điều tra, công ty Tâm Mặt Trời là công ty mẹ của công ty MB24 (tức Công ty cổ phần đào tạo mua bán trực tuyến, trụ sở tại Hà Nội) có chi nhánh khắp Việt Nam, hoạt động đa cấp, lừa đảo hàng trăm tỷ đồng.

Đến nay hàng loạt “chóp bu” của công ty MB24 đã bị bắt giữ, riêng chủ tịch HĐQT công ty Nguyễn Tuấn Minh vẫn còn trốn truy nã.





Theo VNN
Bình luận
vtcnews.vn