Lựa chọn bất ngờ của ông Biden cho vị trí Bộ trưởng Y tế Mỹ

Thời sự quốc tếThứ Hai, 07/12/2020 06:58:55 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống đắc cử Joe Biden đã chọn Xavier Becerra, Tổng chưởng lý đảng Dân chủ bang California, làm ứng cử viên cho vị trí Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ

Việc ông Joe Biden chọn Xavier Becerra cho vị trí Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ được xem là bất ngờ. Ông là người có thế mạnh trong các vấn đề tư pháp hình sự, nhập cư và chính sách thuế, và từ lâu ông đã được xem là ứng cử viên cho vị trí Bộ trưởng Tư pháp Mỹ.

Tuy nhiên, trên cương vị là Tổng chưởng lý ở California, ông Xavier Becerra đã điều phối các nỗ lực pháp lý về chăm sóc sức khỏe, trong đó có các nỗ lực bảo vệ Đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (ACA). Bên cạnh đó, ông cũng là tiếng nói hàng đầu trong Đảng Dân chủ vì sức khỏe phụ nữ.

Lựa chọn bất ngờ của ông Biden cho vị trí Bộ trưởng Y tế Mỹ - 1

Ông Xavier Becerra được giới thiệu cho vị trí Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ. (Ảnh: AP)

Nếu việc bổ nhiệm này được xác nhận, ông Xavier Becerra sẽ ngay lập tức đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn trong việc lãnh đạo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ bởi đây là thời điểm quan trọng trong khi đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 281.000 người Mỹ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng với kinh tế nước này.

Ông Becerra, 62 tuổi, đã phục vụ nhiều năm trong Hạ viện, đại diện cho bang Los Angeles, trước khi trở thành Tổng chưởng lý của bang California vào năm 2017. Ông là người Latinh đầu tiên giữ vị trí Tổng chưởng lý của bang California. Ở Hạ viện, ông là người Latinh đầu tiên phục vụ với tư cách một thành viên của Ủy ban Cách thức và Phương tiện.

Sinh ra ở Sacramento, ông Becerra lớn lên trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động, mẹ là người di cư từ Mexico. Ông là người đầu tiên trong gia đình tốt nghiệp đại học. Ông theo học Đại học Stanford và nhận bằng luật tại đó vào năm 1984.

Trong thời gian ở Hạ viện Mỹ, ông Becerra là một người ủng hộ mạnh mẽ cho cộng đồng người Latinh và tham gia sâu vào các nỗ lực đại tu hệ thống nhập cư của quốc gia. Ông cũng thúc đẩy việc quảng bá một bảo tàng quốc gia dành cho việc khám phá văn hóa và lịch sử của người Mỹ Latinh.

Việc ông Biden lựa chọn ông Becerra diễn ra khi tổng thống đắc cử đang chịu áp lực ngày càng tăng từ cộng đồng người Latinh nhằm đa dạng hóa nội các của ông.

Kông Anh(Nguồn: The New York Times)
Bình luận
vtcnews.vn