Lừa 'chạy trường' cảnh sát, nữ quái sa lưới

Pháp luậtThứ Bảy, 11/08/2012 11:40:00 +07:00

(VTC News) – Khoe quen biết rộng, có thể ‘chạy trường’, xin việc… Bính lừa hàng trăm triệu đồng của những người nhẹ dạ rồi ‘bùng’.

(VTC News) – Khoe quen biết rộng, có thể ‘chạy trường’, xin việc… Bính lừa hàng trăm triệu đồng của những người nhẹ dạ rồi ‘bùng’.

Ngày 10/8, CA huyện Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã bắt giữ bị can Phạm Thị Thanh Bính (SN 1957, ở Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội), đối tượng bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phan Thị Thanh Bính.
Theo tài liệu điều tra, Bính thường “chém gió” với nhiều người rằng mình có mối quan hệ với các lãnh đạo, có thể “chạy” cho con em vào trường chuyên nghiệp, học tại trường công an và xin vào làm việc tại ngân hàng, công ty viễn thông…

Tháng 8/2010, do có quen biết, Bính nói với chị Hoàng Thị H. (Lạng Sơn) có thể xin chuyển chuyên nghiệp cho một chiến sỹ nghĩa vụ và yêu cầu chị H. đứa 80 triệu đồng để lo chuyện.

Chị H chuyển tiền cho Bính. Mặc dù có cam kết nhưng sau 1 năm, Bính không thể thực hiện được lời hứa. Chị H. đòi tiền thì Bính không trả.

Ngoài chị H. một nạn nhân khác cũng đưa gần 200 triệu đồng để Bính ‘chạy’ vào trường Trung cấp cảnh sát nhưng thất bại.

Nhận được thông tin về vụ việc, công an huyện Từ Liêm đã vào cuộc điều tra, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thanh Bính về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 17/7/2012, Cơ quan CSĐT CA huyện Từ Liêm đã ra quyết định truy nã đối với Phạm Thị Thanh Bính.

Đến ngày 1/8, CA huyện Từ Liêm đã bắt giữ được Bính khi đang lẩn trốn trên địa bàn Hà Nội.


Nguyên Minh

Bình luận
vtcnews.vn