Lửa bùng phát trở lại sau nhiều giờ, người dân hoảng loạn tháo chạy trong đêm

Thời sựThứ Tư, 04/04/2018 14:24:00 +07:00

Sau khi dập tắt đám cháy từ chiều, đến đêm ngọn lửa bùng phát trở lại khiến chủ nhà và người dân được phen hoảng loạn tháo cháy trong trong đêm.

Sáng 4/4, thông tin với báo chí, Trung tá Lê Bá Thắng - Trưởng Công an phường Kỳ Bá, TP Thái Bình cho biết, khoảng 2h ngày 4/4, ngọn lửa bất ngờ bùng phát trở lại ở tầng hai ngôi nhà số 6/23, ngõ 289, tổ 25, phường Kỳ Bá sau khi được dập tắt từ chiều hôm trước.

Ngay khi phát hiện cháy trở lại, chị Hạnh hô hoán hàng xóm và báo cơ quan chức năng. Hàng chục hộ dân xung quanh hoảng loạn chạy ra đường, cùng chủ nhà nỗ lực dập lửa.

chay nha tro lai

 Đám cháy bùng phát trở lại.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC - Công an tỉnh Thái Bình điều 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Lực lượng Cảnh sát PCCC phối hợp với công an và chính quyền phường Kỳ Bá cùng người dân dập lửa, khoanh vùng, không để cháy lan sang những hộ dân xung quanh.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng tài sản bị thiệt hại lên tới hàng chục triệu đồng.

30008068_795339554000400_1893179220_n

 Hiện trường ngôi nhà xảy ra cháy từ chiều 3/4 đã được dập tắt.

Trước đó, khoảng 16h chiều 3/4, người dân phát hiện thấy mùi khét và cột khói bốc lên tại nhà riêng của chị Phạm Thị Thúy Hạnh (số nhà 6/23, tổ 25, ngõ 289, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình).

Khi xảy ra cháy, hàng xóm lập tức gọi điện báo cho vợ chồng chị Hạnh - Anh Ngọc đang đi làm vắng nhà và cơ quan chức năng.

Phòng Cảnh sát PCCC - Công an tỉnh Thái Bình điều 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy.

Đến 17h cùng ngày, vụ hỏa hoạn đã được dập tắt.

29920849_795340100667012_225583841_n 3

 Công an tỉnh Thái Bình điều động 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường dập lửa.

Trung tá Thắng thông tin thêm, ngọn lửa bùng phát trở lại giữa đêm do gia đình chị Hạnh chủ quan không kiểm tra lại sau khi được cứu cháy. Tro còn sót lại cùng với sức nóng của vụ cháy khiến ngọn lửa bùng phát trở lại.

Theo Trung tá Lê Bá Thắng, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy có thể do chập điện.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn