Lửa bốc ngùn ngụt tại trại hè, 75 người nhập viện

Thời sựThứ Năm, 06/08/2015 03:40:00 +07:00

Khi hàng trăm người đang vui tại trại hè thì vụ hỏa hoạn xảy ra khiến 75 người bị bỏng, chủ yếu là trẻ em, thanh thiếu niên.

(VTC News) – Khi hàng trăm người đang vui tại trại hè thì vụ hỏa hoạn xảy ra khiến 75 người bị bỏng, chủ yếu là trẻ em, thanh thiếu niên.

Sáng 6/8, ông Mai Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa cho biết, tối qua (5/8) đã xảy ra một vụ cháy lớn tại lễ hội trại hè của xã khiến 75 người bị bỏng, phải nhập viện trong đêm.

Được biết, với định kỳ 5 năm/1 lần, xã Đông Anh tổ chức trại hè quy mô lớn tại sân vận động trung tâm xã dành cho các em thiếu nhi đến từ 7 thôn trên địa bàn. Trại hè được khai mạc vào chiều 5/8 với tổng số 7 trại, cùng sự tham gia của hàng trăm người dân ở nhiểu lứa tuổi khác nhau, trong đó phần lớn là, trẻ em, thanh thiếu niên.

Đến khoảng hơn 22h, sau khi kết thúc phần giao lưu văn nghệ, ban tổ chức triển khai phần đốt lửa trại thì xảy ra vụ việc đáng tiếc.

Ngọn lửa trại bốc cao, "nuốt chửng" hàng chục người. Ảnh do người dân cung cấp.

Một số người dân địa phương cho hay, khi ngọn lửa trại lụi dần thì có người dùng xăng còn thừa ở trong xô đổ vào đống gỗ cho lửa bốc cao lên để mọi người tiếp tục vui văn nghệ.

Tuy nhiên, có thể do mặt sân ướt, lượng xăng nhanh chóng theo nước lan ra trên diện rộng, nên nọn lủa đã bùng cháy dữ dội khiến hàng chục người đứng xung quanh bị bỏng.

“Ngọn lửa búng cháy và lan rộng ra, bao trùm lên những người xung quanh trông rất hãi hùng,” chị Nguyễn Thị Huệ, thôn 3, xã Đông Anh cho biết.
Hầu hết nạn nhân là trẻ em, thanh thiếu niên.

Ông Mai Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Đông Anh cho biết, khi xảy ra sự việc thì ông đang trong ủy ban để trao đổi với Trưởng công an xã về công tác đảm bảo an ninh trật tự. Khi đang trao đổi thì bất ngờ nghe tiếng la hét ngoài sân. Khi ông chạy ra thì thấy nhiều người chạy tán loạn và ngọn lửa giữa sân bốc cao.

Ngay sau đó, chính quyền xã Đông Anh đã điều động tất cả các lực lượng tổ chức ứng cứu, đồng thời đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Đông Sơn và các bệnh viện trong TP Thanh Hóa.

Tuy nhiên, do số lượng người bị bỏng quá nhiều, nên việc vận chuyển cũng gặp nhiều khó khăn do không có đủ số lượng xe có thể đáp ứng kịp. Phải mất hàng giờ sau đó, toàn bộ số lượng người bị bỏng mới được vận chuyển tới các bệnh viện để cấp cứu.

Nơi diễn ra hội trại.

Đến 24h đêm, theo kết quả thống kê có 75 bệnh nhân nhập viện cấp cứu vì bỏng với nhiều lứa tuổi khác nhau.

Ngay trong đêm, lãnh đạo huyện Đông Sơn, xã Đông Anh đã tiến hành họp khẩn và tổ chức thăm hỏi cho các nạn nhân không may bị bỏng. Trước mắt mỗi nạn nhân chính quyền đã hỗ trợ 500 ngàn đồng.

Hiện tại không có trường hợp nào nguy kịch đến tính mạng. Đến 5h sáng 6/8, chưa có trường hợp bị bỏng nào tử vong. Số người bị bỏng đang được tích cực cứu chữa tại các bệnh viện.

Theo dự tính của các bác sĩ, có khoảng 30 người phải điều trị lâu hơn, số còn lại bị ảnh hưởng nhẹ chiều 6/8 có thể xuất viện điều trị tại nhà.

Hiện tại công an huyện, cùng các lực lượng chức năng đang trực tiếp làm rõ một số vấn đề liên quan.

Có mặt tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, nơi tập trung số lượng lớn các nạn nhân bỏng đang điều trị tại đây, Bác sĩ Phùng Đức Toàn, người trực tiếp tiếp nhận điều trị cho biết, từ 22h30-23h phía bệnh viện tiếp nhận 34 bệnh nhân bỏng với nhiều cấp độ khác nhau từ xã Đông Anh chuyển lên.

“Theo nhận định ban đầu, các bệnh nhân bị bỏng xăng, tổn thương chủ yếu ở vùng chân, hầu hết đều dưới 16 tuổi. Trong đó có 4 bệnh nhân tổn thương vùng bụng, ngực đã được hồi sức tích cực. Hiện tại sức khỏe đã ổn định. 6 bệnh nhân sau sơ cứu ban đầu được chuyển tiếp lên bệnh viện đa khoa tỉnh điều trị. Rất may, không có trường hợp nào bị bỏng hô hấp, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng,” ông Toàn nói.

Trong khi đó, ông Lê Thanh Sơn - Trưởng khoa bỏng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho biết, đêm qua, bệnh viện tiếp nhận 20 ca bỏng chủ yếu là các cháu nhỏ (lớn tuổi nhất là 23 tuổi, bé nhất là 7 tuổi). Qua thăm khám, các cháu bị bỏng ở hai chân, mức độ bỏng độ 2 và độ 3.

Đinh Lê
Bình luận
vtcnews.vn