Lừa bán đất công còn thuê côn đồ 'dằn mặt' người mua đất

Pháp luậtThứ Tư, 25/11/2015 05:42:00 +07:00

Phân lô lừa bán đất công khi thấy không có người sử dụng, Nam "beo" cùng đồng bọn tự ý rao bán thu lợi hàng tỷ đồng.

Thấy đất công không có người sử dụng, Nam "beo" cùng đồng bọn tự ý phân lô, rao bán thu lợi hàng tỷ đồng.

Ngày 25/11, Công an TP Vũng Tàu bắt giữ Nguyễn Thành Nam (tự Nam Beo, 43 tuổi), Bùi Đức Sơn (42 tuổi) và Bùi Văn Mạnh (40 tuổi) về hành vi Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai.
Nguyễn Thành Nam bị bắt đưa lên xe - Ảnh: Đ.Hà
Nguyễn Thành Nam bị bắt đưa lên xe - Ảnh: Đ.Hà 
Theo điều tra, hồi đầu năm, Nam thấy mảnh đất trống trên đường Lưu Chí Hiếu (TP Vũng Tàu) không có người sử dụng nên nảy sinh ý định chiếm dụng. Ông ta thuê đơn vị đo vẽ, phân thành 4 lô, mỗi lô 100 m2 rồi dựng lên bốn căn chòi lợp tôn.

Nam sau đó làm giả tờ giấy tay có nội dung thỏa thuận về việc được ông Đỗ Phước Chương cho lô đất này. Ông ta cắm biển rao bán mỗi lô 120 triệu đồng.
Đối tượng Bùi Đức Sơn đang nghe cơ quan điều tra đọc lệnh khám xét, bắt tạm giam - Ảnh: Đ.Hà
Đối tượng Bùi Đức Sơn đang nghe cơ quan điều tra đọc lệnh khám xét, bắt tạm giam - Ảnh: Đ.Hà 
Chấp nhận giấy tay, anh Lê Dũng Cường, người dân địa phương, đã mua một thửa. Tuy nhiên, thời gian sau chính quyền địa phương đến cưỡng chế tháo dỡ bốn căn chòi trên mảnh đất công.

Biết bị gạt, anh Cường đề nghị "chủ đất" trả lại tiền nhưng chỉ nhận được 60 triệu đồng. Bị "làm khó", Nam kéo người đến chém gây thương tích nặng cho 3 người em ruột của anh Cường.

Cơ quan điều tra xác định, Sơn và Mạnh có liên quan đến việc phân lô lừa bán đất công nên bắt giữ cùng Nam. Khám xét tại nhà Nam, cảnh sát phát hiện khẩu súng bắn đạn bi, súng bắn điện và con dao găm.

Video: Lừa đảo hàng tỷ đồng bằng game trí tuệ

Nguồn: VNE
Bình luận
vtcnews.vn