Lừa bán cả phụ nữ có thai sang Trung Quốc

Pháp luậtThứ Ba, 07/10/2014 07:49:00 +07:00

Trong số 4 nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc, có đến 3 người phụ nữ đang mang thai.

Trong số 4 nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc, có đến 3 người phụ nữ đang mang thai. 

Chiều 6/10, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lô Thị Hợi, Vi Thị Pồn về hành vi buôn bán phụ nữ.

Bị can Lô Thị Hợi (19 tuổi, trú tại bản Canh Khịt, xã Yên Hòa, huyện Tương Dương, Nghệ An) có hành vi buôn bán phụ nữ - Ảnh: An Khánh 
Trưa 2/10, trên quốc lộ 1A (thuộc địa phận phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An), Phòng PC45 phối hợp lực lượng Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang Hợi và Pồn đang lừa, đưa chị Lang Thị Hà (26 tuổi), chị Hà Thị Yến (20 tuổi, cùng trú bản Đình Tài, xã Xiềng My, huyện Tương Dương), chị Bùi Thị Thanh (35 tuổi, trú tại bản Phảy, xã Xiềng My), và chị Lô Thị Nguyệt (28 tuổi, trú tại bản Sơn Hà, xã Tam Quang, huyện Tương Dương) sang Trung Quốc để bán.

Công an đã kịp thời khống chế bắt giữ Hợi và Pồn, đồng thời giải cứu, đưa chị Hà, chị Yến, chị Thanh, chị Nguyệt trở về quê nhà.

Trong số bốn nạn nhân trên, có ba chị đang mang thai.
Công an đang lấy lời khai đối với Vi Thị Pồn (26 tuổi, trú tại bản Đình Tài, xã Xiềng My, huyện Tương Dương, Nghệ An) có hành vi buôn bán phụ nữ - Ảnh: An Khánh 
Thời gian gần đây, Hợi và Pồn liên kết với một người tên Hoa hiện sống ở Trung Quốc để lừa đưa phụ nữ sang Trung Quốc bán cho Hoa.

Hoa đặt hàng nếu đưa được một phụ nữ sang Trung Quốc, Hoa sẽ mua với giá tư 180 triệu đồng đến 240 triệu đồng, tùy theo trẻ, đẹp hay già, nhiều tuổi.

Hợi và Pồn đi vào các bản vùng sâu của hai xã miền núi Tam Quang và Xiềng My, lợi dụng sự thiếu hiểu biết cũng như hoàn cảnh khó khăn của người dân để lừa tuyển lao động đi sang Trung Quốc làm việc hoặc lấy chồng.

Hợi và Pồn cũng hứa sẽ trả cho mỗi người từ 60 triệu đồng đến 80 triệu đồng.

Theo TTO

Bình luận
vtcnews.vn