Lừa anh em cọc chèo 21 tỷ đồng để 'nướng' vào sòng bạc

Pháp luậtThứ Hai, 25/06/2018 16:04:00 +07:00

Lừa người anh em cọc chèo hùn vốn mua tôm đem đi bán lại kiếm lời nhưng thực chất Kết đem “nướng” sạch tiền vào sòng bạc.

Ngày 25/6, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt 20 năm tù đối với bị cáo Lê Minh Kết (38 tuổi; thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang).

Hồ sơ vụ án thể hiện, đầu năm 2016, sau những chuyến thu mua tôm nguyên liệu mang lên TP HCM bán kiếm lời, Kết bắt đầu rủ ông N.T.T. (anh em cọc chèo với Kết) hùn tiền để Kết mở rộng làm ăn. Tuy nhiên, do việc mua bán không thuận lợi nên Kết sang Campuchia đánh bạc bằng hình thức đá gà, đánh bài…

canmathshelp-1-678x381

Ảnh minh họa 

Bị thua sạch túi, Kết nói dối với ông T. là cần thêm 7,5 tỷ đồng để mua lô tôm cung cấp gấp cho một doanh nghiệp. Toàn bộ số tiền này, Kết tiếp tục mang sang Campuchia đánh bạc để mong “thắng to” nhưng lại trắng tay.

Những lần sau đó, Kết tiếp tục nói dối để ông T. đưa thêm nhiều tỷ đồng để mua tôm nhưng thực chất là Kết mang đi ném vào sòng bạc.

Đến tháng 10/2017, do nghi ngờ nên ông T. yêu cầu Kết được rút vốn lại thì Kết liền bỏ trốn khỏi địa phương, sau đó bị bắt giữ.

Kết quả điều tra cho thấy, Kết đã lừa đảo ông T. gần 21 tỷ đồng.

SÔNG HẬU
Bình luận
vtcnews.vn