Lũ tiếp tục lên nhanh ở Hà Tĩnh, 25 xã chìm trong biển nước

Thời sựThứ Tư, 04/09/2019 17:55:00 +07:00

Mưa lớn kéo dài, kết hợp với các hồ đập đồng loạt xả lũ khiến 25 xã ở Hà Tĩnh bị ngập, giao thông chia cắt.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đến 15h ngày 4/9, có 25 xã trên địa bàn ngập lụt, giao thông bị chia cắt.

69459910_2743705472524387_4840152409986564096_n

tMưa lớn khiến 25 xã tại Hà Tĩnh ngập lụt, lực lượng cứu hộ đang giúp người dân ứng phó với lũ.

Cụ thể, địa bàn huyện Hương Khê có 18 xã bị ngập cục bộ, trong đó có 6 xã bị cô lập hoàn toàn gồm Phương Mỹ, Hương Giang, Hương Đô, Lộc Yên, Hương Thủy, Phương Điền; Vũ Quang 2 xã bị ngập là Đức Giang, Đức Bồng; Hương Sơn có 5 xã bị ngập gồm Sơn Bình, Sơn Thủy, Sơn Mai, Sơn Phúc, Sơn Tiến, Sơn Phú và Can Lộc có 1 xã bị ngập là Song Lộc.

Tại huyện Hương Khê, lũ trên sông Ngàn Sâu tiếp tục dâng cao xấp xỉ báo động 3. Chính quyền địa phương và ngành chức năng đang túc trực 24/24h, theo dõi diễn biến mưa lũ, giám sát hoạt động xả lũ của Thủy điện Hố Hô, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi tình huống xấu xảy ra.

69621843_374986826504872_7623118968131158016_n

Nhà máy thủy điện Hố Hô vẫn đang tiếp tục xả lũ.

Tại huyện Cẩm xuyên, lũ trên sông Ngàn Mọ cũng đang dâng cao do hồ Bộc Nguyên xả lũ. Mực nước ở sông Ngàn Phố (huyện Hương Sơn), sông Rác (huyện Kỳ Anh) cũng đang tiếp tục dâng do mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về. 

Hiện Hà Tĩnh có gần 1.000ha lúa bị ngập úng, hàng trăm héc ta hoa màu và cây ăn quả chưa thu hoạch bị hư hại nặng nề.

69647653_1236602849844285_7961543506084757504_n 3

Người đân đưa gia súc, gia cầm sơ tán tránh lũ. 

Trước tình hình mưa lớn tiếp tục kéo dài, nguy cơ ngập lụt, người dân vùng trũng gấp rút chuyển đồ đạc, đưa gia súc, gia cầm đến nơi an toàn.

Mưa lớn kéo dài cũng khiến nhiều trường học ở Hà Tĩnh bị ngập, nguy cơ phải tạm hoãn kế hoạch khai giảng năm học mới.

70186076_906548023054406_2034752992841826304_n 4

Mưa lớn gây ngập úng, nhiều trường học phải tạm hoãn kế hoạch khai giảng. 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới gần bờ nên trong sáng nay (4/9) đến ngày mai, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 - 250mm.

PHAN ẤN
Bình luận
vtcnews.vn