Lũ ngập nóc nhà: 13 người chết, dân tất tả tháo chạy

Thời sựThứ Năm, 17/10/2013 12:00:00 +07:00

(VTC News) – Cơn bão số 11 gây lũ lớn làm đảo lộn cuộc sống của người dân các tỉnh miền Trung, đã có ít nhất 13 người thương vong.

(VTC News) – Cơn bão số 11 gây lũ lớn làm đảo lộn cuộc sống của người dân các tỉnh miền Trung, đã có ít nhất 13 người thương vong.

Quảng Bình: 6 người chết, hàng vạn ngôi nhà chìm

Theo thông tin từ Ban chỉ huy PCLB& TKCN tỉnh Quảng Bình, đến cuối giờ chiều 16/10, toàn tỉnh đã có 6 người chết, 27 người bị thương, hàng chục ngàn ngôi nhà bị ngập sâu do lũ.

Các nạn nhân tử vong được xác định là: Phạm Xuân Sơn (48 tuổi); Mai Xuân Thụ (43 tuổi); Hoàng Thị Tý (55 tuổi, đều ở xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch), Nguyễn Thị Đinh Hương (36 tuổi, ở phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới) và một nạn nhân tại xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch chưa xác định được danh tính.

người dân huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) phải dùng thuyền để đi lại trong nhà. Ảnh: TNO
Người dân huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) phải dùng thuyền để đi lại trong nhà. Ảnh: TNO

Hiện nạn nhân Nguyễn Thị Lộc (38 tuổi, ở xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới) vẫn đang bị mất tích. Bên cạnh đó, có 29 người bị thương (huyện Quảng Trạch 26 người, huyện Quảng Ninh 01 người, huyện Lệ Thủy 2 người).

Tại địa bàn huyện Minh Hóa, lũ đã cuốn trôi 2 nhà dân ở xã Xuân Hóa, hơn 2.000 nhà dân bị ngập trong nước, trong đó có 828 nhà bị ngập sâu trên 2m. Tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn Phú Nhiêu, xã Thượng Hóa đã bị ngập sâu tới 3m. Đường giao thông liên huyện đến trung tâm các xã bị chia cắt.
Em bé 5 tháng tuổi cùng mẹ sơ tán tránh lũ trong đêm
Em bé 5 tháng tuổi cùng mẹ sơ tán tránh lũ trong đêm. Ảnh: Tri thức 
Tại huyện Tuyên Hóa cũng có hơn 3.000 nhà dân bị ngập sâu, 207 nhà bị lũ quét hư hỏng; trong đó có 617 nhà bị ngập sâu trong nước, 20 trường học bị ngập nặng. Quốc lộ 12A qua xã Đức Hóa ngập 0,6m, đoạn Khe Ve ngập 0,7m, cầu Cha Lo 3 ngập 2m. Hơn 300 phòng học đã bị ngập trong nước.
 Cầu treo xã Hóa Thanh, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) bị sập - Ảnh: TTO
Cầu treo xã Hóa Thanh, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) bị sập. Ảnh: TTO

Tại huyện Quảng Ninh, hơn 4.500 hộ dân bị ngập sâu trong nước. Trước đó, sáng 15/10, một trận lốc xoáy đã càn quét 3 xã Hải Ninh, Gia Ninh và Trường Xuân khiến 1 người bị thương, hơn 30 nhà bị tốc mái, hư hỏng, 1 trường mầm non cũng bị gió lốc làm tốc mái.

Tại huyện Lệ Thủy, mưa lớn làm cho nước sông Kiến Giang dâng cao, xấp xỉ mức báo động 2. Trên địa bàn huyện đã có 2 người bị thương do mưa lũ, gần 400 hộ dân bị ngập lụt, hơn 15km kênh mương bị hư hỏng nặng.

Hà Tĩnh: 3 người mất tích, dân tất tả chạy lũ


Đến chiều qua, tại 3 huyện miền núi Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, mưa vẫn như trút, nước từ thượng nguồn các con sông ồ ạt đổ về, nhấn chìm hàng ngàn ngôi nhà trong biển nước, nhiều vùng bị chia cắt hoàn toàn.

Tại ba xã Sơn Bằng, Sơn Thịnh, Sơn Mai (huyện Hương Sơn), hàng trăm ngôi nhà bị ngập sâu. Sáng sớm cùng ngày, một trận lũ quét đã quét qua thôn Thượng Kim, xã Sơn Kim 2 khiến hơn 100 hộ dân bị thiệt hại nặng nề.
Đưa đồ đạc lên đường Hồ Chí Minh tránh lũ
Đưa đồ đạc lên đường Hồ Chí Minh tránh lũ. Ảnh: Báo Hà Tĩnh 
Đến 20h hôm qua, ở huyện Hương Sơn có 3 người bị lũ cuốn mất tích là ông Hồ Hữu Lành (trú xóm 7, xã Sơn Diệm), anh Nguyễn Văn Oanh (18 tuổi, trú xã Sơn Kim 2) và chị Nguyễn Thị Thiện (xã Sơn Kim 1).
hông kế sơ bộ, đã có trên 50 con trâu bò ở Vũ Quang bị lũ cuốn trôi
Thông kế sơ bộ, đã có trên 50 con trâu bò ở Vũ Quang bị lũ cuốn trôi. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Tại huyện Vũ Quang, Phó chủ tịch huyện Bùi Việt Hùng cho biết đến tối qua đã có 10/12 xã bị ngập, trong đó có 6 xã đã bị cô lập. Nước lũ vẫn đang lên nhanh, cơ quan chức năng đã tổ chức sơ tán hơn 500 hộ dân đến nơi an toàn. Hồ Kẻ Gỗ xả lũ cũng đẩy nhiều xã thuộc huyện Cẩm Xuyên vào cảnh ngập lụt.

Quảng Trị: Nhiều tuyến đê kè vỡ, nhà dân ngập
nước

Lũ dữ tràn về nhấn chìm nhiều làng mạc khiến người dân ở xã Hương Quang, Hương Minh, Hương Thọ (Vũ Quang, Hà Tĩnh) tất tả di dời cả người và tài sản.

Mưa lớn ở Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã làm cho đoạn nối từ đường Hồ Chí Minh đến xã Hương Thọ, đường Ân Phú – Cửa Rào đoạn giữa Sơn Long và Ân Phú, đoạn giữa Đức Giang và Đức Lĩnh; đường Đức Lĩnh đi Sơn Mai bị ngập cô lập hoàn toàn. Tuyến đường Hồ chí Minh đoạn qua xã Hương Minh cũng bị chia cắt do nước từ đập Khe Xai tràn qua.
Người dân thị trấn Cửa Việt (H.Gio Linh, Quảng Trị) khắc phục hậu quả bão số 11
Người dân thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh) khắc phục hậu quả bão lũ. Ảnh: TNO 
Bước đầu, toàn huyện có gần 200 hộ bị ngập nhà, 3.715 hộ bị cô lập; 150 ha ngô, rau màu bị thiệt hại. Đặc biệt, lũ quét làm ngôi nhà ông Dương Danh thôn Tùng Quang (xã Hương Quang) bị trôi, hàng chục con trâu bò bị lũ cuốn.

Thiệt hại năng nhất là tại công trình đầu mối hồ chứa nước Ngàn Trươi – Cẩm Trang. Do nước lũ về nhanh, cường độ mạnh nên đơn vị thi công chỉ kịp chỉ đạo di dời công nhân và một số sổ sách đến nơi an toàn, còn hàng chục máy cẩu, máy trộn bê tông, máy lu, ô tô và nhiều phương tiện vật tư khác không kịp di dời đã bị ngập, ước tính thiệt là nhiều tỷ đồng.

Thừa Thiên-Huế: 4 người thiệt mạng


Đã có 2 người thiệt mạng là anh Nguyễn Văn Hậu (37 tuổi, trú tại xã Quảng An, H.Quảng Điền) bị lật ghe và Đào Hữu Phúc (18 tuổi, trú xã Phú Hồ, H.Phú Vang) bị sẩy chân và lũ cuốn trôi.
Nước lũ dâng khiến nhiều gia đình bị cô lập
Nước lũ dâng khiến nhiều gia đình bị cô lập. Ảnh: PL& XH

Sáng qua, bộ đội biên phòng cũng đã vớt được thi thể em Nguyễn Văn Bảo (15 tuổi, trú ở thôn xã Lộc Tiến, H.Phú Lộc) ở khu vực biển Lăng Cô, đoạn gần cửa hầm đường sắt số 4. Riêng em Nguyễn Hoài Nam (13 tuổi), cùng bị sóng cuốn trôi với Bảo khi đi câu cá ở khu vực Bãi Bàng (xã Lộc Vĩnh, H.Phú Lộc) vào chiều 13/10, đến chiều qua vẫn chưa tìm thấy thi thể.

Thừa Thiên-Huế có 669 nhà bị tốc mái, 17 nhà bị sập, cùng nhiều héc ta rau màu, cây nông nghiệp bị hư hại...

Nghệ An: Vỡ đập Cơn Đẻn, mưa to gây ngập úng.


10h sáng 16/10, đập Cơn Đẻn ở xã Thanh Văn, huyện Thanh Chương đã bị vỡ tạo thành lũ quét gây ngập úng trên diện rộng, cuốn trôi nhiều gia súc, gia cầm và tài sản của người dân.

Rất may là thời điểm vỡ đập diễn ra vào ban ngày nên không gây thiệt hại về người. Hiện nay, chính quyền địa phương đang huy động mọi lực lượng để giúp người dân khắc phục hậu quả.



Diệp Vy (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn