Lũ mới tràn về, đập Tam Hiệp mở 7 cửa xả nước suốt ngày đêm

Thời sự quốc tếThứ Hai, 20/07/2020 11:56:39 +07:00
(VTC News) -

Truyền thông Trung Quốc đăng tải hình ảnh cho thấy đập Tam Hiệp phải mở 7 cửa xả nước nhằm giảm nhẹ tác động của lũ lụt.

Trận lũ thứ 2 trong năm trên sông Dương Tử khiến mực nước ở hồ chứa đập Tam Hiệp tăng lên mức 164,18 m. Đây là mức cao kỷ lục kể từ khi con đập lớn thế giới được xây dựng. Mực nước cao nhất trước đó được ghi nhận là 163,11 m. 

Vào 20h tối 19/7, lượng nước đổ về hồ chứa Tam Hiệp đạt mức 46.000 m³/ giây, giảm đi đáng kể so với mức 61.000 m³/s ghi nhận 12 giờ trước đó. Tuy nhiên, đập Tam Hiệp đã phải mở 7 cửa xả nước nhằm giảm nhẹ tác động của lũ lụt. 

Lũ mới tràn về, đập Tam Hiệp mở 7 cửa xả nước suốt ngày đêm - 1

Đập Tam Hiệp mở 7 cửa xả lũ liên tục. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Theo Tập đoàn Tam Hiệp - đơn vị vận hành con đập, tính tới 14h ngày chiều 19/7, đập Tam Hiệp trữ được 14 tỷ m³ nước trong mùa lũ chính năm nay.

Đợt mưa lũ từ đầu tháng 7 đến nay gây thiệt hại nghiêm trọng đối với nhiều địa phương của Trung Quốc, ảnh hưởng tới cuộc sống của 24 triệu người, làm 31 người chết và mất tích.

Nếu tính từ đầu năm đến nay, mưa lũ ảnh hưởng tới đời sống của khoảng 40 triệu người dân Trung Quốc, hơn 141 người chết và mất tích, với thiệt hại kinh tế vượt qua con số 12 tỷ USD.

Trước tình hình mưa lũ diễn diễn biến phức tạp, Ủy ban thủy lợi sông Dương Tử hôm 19/7 tiếp tục đưa ra cảnh báo màu cam về lũ lụt đối với nhiều khu vực ở trung và hạ lưu sông.

Cùng ngày, chính quyền thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy phải dùng thuốc nổ để phá hủy một con đập trên sông Trừ nhằm giảm áp lực từ mưa lũ.

Song Hy(Nguồn: Tân Hoa xã)
Bình luận
vtcnews.vn