Lũ miền Trung làm 20 người chết, mất tích

Thời sựThứ Ba, 08/11/2011 06:24:00 +07:00

(VTC News) – Trong đó, Quảng Nam chết 17 người, Đà Nẵng chết 2 người, lũ cũng làm 4 người khác bị thương, mất tích.

(VTC News) – Trong đó, Quảng Nam chết 17 người, Đà Nẵng chết 2 người, lũ cũng làm 4 người khác bị thương, mất tích.

Theo Ban chỉ đạo PCLB TƯ, ngập lụt và lũ tại các tỉnh miền Trung hiện thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Tại Thừa Thiên Huế, lũ làm 1 người mất tích do bị cuốn trôi khi đi qua ngầm, hiện vẫn đang tiếp tục tìm kiếm, 4.070 nhà bị ngập; đường giao thông bị ngập ách tắc giao thông. Cũng tại Huế, nông nghiệp, thủy sản bị ngập và hư hỏng khá nhiều.

Nhiều tuyến đường liên xã miền núi Quảng Nam bị chia cắt bởi lũ - Ảnh: Bửu Lân

Tại TP Đà Nẵng, lũ làm 2 người chết do ngã xe trôi xuống hồ và trượt chân ngã xuống mương nước. Về giao thông, nhiều tuyến đường nội thị bị ngập.


4h sáng 7/11, cô giáo Trương Thị Nhân (31 tuổi, trú tổ 14 phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), giáo viên dạy ngữ văn trường THCS A Vương (huyện Tây Giang, Quảng Nam) đi dạy từ TP Đà Nẵng lên huyện Tây Giang đã bị nước lũ cuốn trôi tại Dốc Rùa (xã A Ting, huyện Đông Giang, Quảng Nam).

Ngay sau khi nhận hung tin, lực lượng chức năng đã tiến hành tìm kiến thi thể cô Nhân. Tuy nhiên do mưa lớn, nước mạnh nên đến 13h chiều ngày 8/11, lực lượng công an cùng dân quân địa phương mới tìm được thi thể cô Nhân cách nơi bị nạn khoảng 150m về phía hạ lưu.

Mưa lớn khiến hàng loạt các xã thuộc huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) bị ngập úng nặng nề. Ảnh: Bửu Lân

Ngày 8/11, UBND huyện Hòa Vang TP Đà Nẵng cho biết, mưa lũ trong mấy ngày qua đã nhấn chìm nhiều xã trên địa bàn huyện Hòa Vang khiến tình trạng ngập lụt tại huyện này gần đạt đỉnh lũ kỷ lục vào năm 1999.

Mưa lớn cũng làm mực nước sông ở huyện Hòa Vang dâng cao, và nhấn chìm 88/118 xã chìm trong nước lũ, tương đương 75% diện tích huyện. Một số huyện miền núi Hòa Bắc, Hòa Phú và Hòa Ninh cũng bị ngập cục bộ và bị lũ quét tàn phá, hoa màu, gia súc, gia cầm người dân thiệt hại nặng nề.

Tại Quảng Nam, hiện đã có 17 người chết, 1 người bị thương và 1 người mất tích.
 
Theo đó, chỉ tính riêng ngày 8/11 số người chết do lũ trên địa bàn tỉnh lên đến 9 người, trong đó có 2 em học sinh bị nước lũ cuốn trôi đang trên đường đi học. Hàng trăm điểm sạt lở và ách tắc tại nhiều tuyến đường miền núi, hàng ngàn hécta rau màu vụ đông bị ngập úng, hư hại; hàng trăm công trình thủy lợi bị hư hỏng, cuốn trôi.

Mưa lớn khiến giao thông trên QL1A đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng bị ngập úng nghiêm trọng. Ảnh: Bửu Lân

Ngày 8/11, mưa lớn kéo dài, cộng với nhiều nhà máy thủy điện trên địa bàn liên tục xả lũ để cứu hồ khiến nhiều địa phương phía hạ du trên địa bàn tỉnh Quảng Nam bị ngập lụt nghiêm trọng, nhiều địa phương bị chia cắt trên diện rộng, hàng chục nghìn ngôi nhà bị lũ nhấn chìm, người dân tại đây đã phải trắng đêm chạy lũ. 

Tại TP.Hội An, lũ đã nhấn chìm hàng trăm ngôi nhà, một số tuyền đường bị ngập sâu lên đến 1,5 mét. Chính quyền TP.Hội An đã huy động lực lượng di chuyển người và tài sản của nhân dân đến những điểm cao an toàn.

Theo số liệu đo được của TT Khí tượng thủy văn, nước trên sông Vu Gia và sông Thu Bồn đã dâng cao 9-10m, trên báo động 3 (1m), hàng ngàn căn nhà nằm dọc theo sống Vu Gia đã bị lũ nhấn chìm. Tuyến ĐT 610 từ Trà Kiệu đi Mỹ Sơn, huyện Duy Xuyên đã bị ngập 0,5-0,7m tại 2 điểm là Sũng Cá, xã Duy Trinh và Cầu Cây Góa, xã Duy Châu làm cho giao thông tắc nghẽn hoàn toàn. Không chỉ vậy, hầu như toàn bộ các tuyến đường liên xã, liên thôn của địa phương này cũng bị tê liệt.

Giao thông trên địa bàn quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng)bị tắc nghẽn do mưa lớn kèm theo ngập úng. Ảnh: Bửu Lân


Tại Quảng Ngãi,
thiệt hại về giao thông, quốc lộ, tỉnh lộ bị hư hỏng 1 tuyến tại Trà Bồng; đường giao thông nông thôn bị ngập, hư hại 07 tuyến với khối lượng đất bị sạt ước khoảng 10.000m3; cầu kiên cố bị hư hỏng 02 cái (cầu Suối Bồi huyện Trà Bồng, cầu dây Nước Bua, huyện Sơn Tây) nhưng không gây ách tắc giao thông.

Về thiệt hại về nông nghiệp tại Quảng Ngãi, 0,2ha cây công nghiệp ngắn ngày và bị sa bồi, thủy phá 0,9ha (huyện Sơn Tây); Về thủy lợi, hư hỏng 3 tuyến kênh mương với 350m3 đất, 30m3 đá, bê tông.

Tại Bình Định, mất tích 1 người do lũ cuốn trôi. Một số tuyến tỉnh lộ, liên xã, thôn tại các huyện Tuy Phước, Phù Cát, Hoài Ân, An Lão bị ngập cục bộ tại các tràn.

Tại Phú Yên, thiệt hại về đường giao thông: các tuyến TL641, 642, 643, 644, 646, 647, 650 bị ngập nhiều đoạn thuộc các huyện Đồng Xuân, Sơn Hòa, TP Tuy Hòa, huyện Đồng Hòa với chiều sâu 0,3 - 1,50m, gây ách tắc giao thông.

Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam vẫn lưu thông bình thường. Các địa phương vẫn đang tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai và thống kê, kiểm đếm thiệt hại.

Các tỉnh từ Quảng Bình đến Bà Rịa Vũng Tàu hiện tiếp tục triển khai các biện pháp đối phó với ATNĐ trên biển và mưa, lũ trên đất liền. Các tỉnh, TP Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Đăklăk cũng có Công điện chỉ đạo, đôn đốc công tác triển khai đối phó thiên tai trên địa bàn; chỉ đạo chủ các hồ chứa thực hiện công tác đảm bảo an toàn công trình, thực hiện vận hành theo quy trình,...

Tỉnh Thừa Thiên Huế đã sơ tán, di dời khẩn cấp 5 hộ dân ra khỏi khu vực sạt lở bờ sông Hương tại thôn Long Hồ Thượng, xã Hương Hồ, huyện Hương Trà; tỉnh Quảng Ngãi di dời 14 hộ tại huyện Sơn Tây do nguy cơ sạt lở núi. 

Tỉnh Quảng Bình đang khẩn trương khắc phục, sửa chữa các hư hỏng trên các tuyến QL12A, QL15 và một số tuyến tỉnh lộ để đảm bảo giao thông.

Bửu Lân - Thùy Dương - Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn