Lũ lụt tàn phá 9 tỉnh của Trung Quốc

Thời sự quốc tếThứ Ba, 13/07/2010 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày 11/7 đỉnh lũ sông Đại Sa Hà lên mức 49,46 m, lưu lượng 2190 m3/giây.

(VTC News) - Tân Hoa Xã ngày 12/7 đưa tin, trong khi Bắc Kinh và một số tỉnh thành miền Bắc Trung Quốc vừa trải qua đợt nắng nóng khủng khiếp thì từ 1/7 đến nay 9 tỉnh phía Nam nước này lại đang phải đối mặt với lũ lụt.

Đã có tổng cộng 50 người chết, 15 người mất tích và hơn 597 ngàn người phải sơ tán đến nơi cao ráo an toàn, 42 vạn ngôi nhà bị sập, ước tính tổng thiệt hại lên tới 8,93 tỷ nhân dân tệ. 

Đê Đại Sa Hà đoạn chảy qua Đồng Thành sạt lở 160 mét. 

Trong đợt mưa lũ lần này chịu ảnh hưởng nặng nề nhất phải kể đến tỉnh An Huy, mức lũ sông Trường Giang đoạn chảy qua tỉnh này và các sông nhánh, hồ chứa đang dâng cao vượt mức báo động 3 từ hôm 8/7 đến nay. 7 thành phố và 29 huyện trực thuộc tỉnh đang chịu ảnh hưởng trực tiếp từ mưa lũ.

Nguy hiểm hơn, bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày 11/7 đỉnh lũ sông Đại Sa Hà lên mức 49,46 m, lưu lượng 2190 m3/giây đạt đỉnh lũ cao nhất từ trước tới nay.

Đoạn đê bảo vệ thành phố Đồng Thành nhiều chỗ bị sạt lở nghiêm trọng, có chỗ dài tới 160 m. Giới chức địa phương đã phải điều động hàng trăm binh lính tới hộ đê.


Hiện tại, công việc cấp bách nhất ở An Huy là tập hợp sức người sức của bảo vệ các đoạn đê xung yếu, hàn các chỗ sạt lở tránh nguy cơ vỡ đê. Hơn 4.200 dân trong thành phố Đồng Thành đã được di dời đến nơi an toàn.

Tại chỗ sạt lở, ngày 12/7 lực lượng cảnh sát vũ trang An Khánh đã tập trung dùng bao tải đựng đất gia cố thân đê. Sông Đại Sa Hà là một nhánh của sông Trường Giang, lượng lũ đổ về rất lớn và đe dọa nhiều địa bàn xung yếu tập trung đông dân cư.  

Hiện tại An Huy huy động hơn 2 vạn quân và dân hộ đê, tình hình cơ bản đã được khống chế, nhưng nước lũ vẫn đang dâng cao, nguy cơ vỡ đê vẫn luôn rình rập. 





Hồng Vũ(Theo Tân Hoa Xã)

Bình luận