Lũ lớn bất ngờ cuốn trôi nhiều tài sản trên sông Hồng

Thời sựThứ Hai, 14/07/2014 12:00:00 +07:00

Lũ lên cao đột ngột lại vào ban đêm đã cuốn trôi nhiều thuyền chở hàng, đánh cá của người dân neo đậu 2 bên bờ sông.

Phía thượng nguồn sông Hồng (Trung Quốc) do có mưa lớn trên diện rộng khiến nước từ thượng lưu ầm ầm đổ về gây lũ cao bất ngờ trên sông Hồng đoạn chảy qua TP.Lào Cai.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ, kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, nên đêm về sáng ngày 14.7, Lào Cai có mưa, mưa rào và dông rải rác.

Một số địa phương xuất hiện mưa to như Sơn Thủy (huyện Văn Bàn) mưa 53mm, TP.Lào Cai trội hơn 57mm, huyện Bát Xát mưa nhiều nhất 69,4mm. Mưa đều khắp khiến các sông suối trong tỉnh xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ phổ biến từ 0,8-1,5m.


Lũ lên cao đột ngột lại vào ban đêm đã cuốn trôi nhiều thuyền chở hàng, đánh cá của người dân neo đậu 2 bên bờ sông.
Lũ lên cao đột ngột lại vào ban đêm đã cuốn trôi nhiều thuyền chở hàng, đánh cá của người dân neo đậu 2 bên bờ sông. 

Đặc biệt, phía thượng nguồn sông Hồng (Trung Quốc) do cũng có mưa lớn trên diện rộng khiến nước từ thượng lưu ầm ầm đổ về gây lũ cao bất ngờ trên sông Hồng đoạn chảy qua TP.Lào Cai.

Lúc 7h ngày 14/7, trạm thủy văn Lào Cai quan trắc được mực nước lên tới 79,50m; dưới báo động 1 là 50cm, biên độ lũ đạt mức 2,65m. Hiện lũ vẫn đang tiếp tục lên chậm, đây là trận lũ lớn nhất trên sông Hồng tại Lào Cai tính từ đầu mùa mưa lũ đến nay.


Lũ lên cao đột ngột lại vào ban đêm đã cuốn trôi nhiều thuyền chở hàng, đánh cá của người dân neo đậu 2 bên bờ sông. Nước lũ dâng cao gây ngập úng, mang đất cát vùi lấp nhiều diện tích rau màu trồng dọc các vùng thấp ven sông.

» Cận cảnh thủy điện sông Tranh xả tràn, gây lũ khắp miền Trung
» Video: Lũ kinh hoàng cuốn trôi 2 cô giáo, 1 học sinh
» Mưa lũ lớn ở miền Trung, Tây Nguyên, 4 người đã chết

Theo Dân Việt
Bình luận
vtcnews.vn