Lũ đang dâng rất cao tại Ninh Thuận, Khánh Hòa

Thời sựChủ Nhật, 18/11/2018 21:20:00 +07:00

Theo Đài Khí tượng Thủy văn, mực nước các sông ở Ninh Thuận và Khánh Hòa đang dâng rất cao, nguy cơ xảy ra lũ quét là rất lớn.

Ngày 18/11, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Ninh Thuận cho biết trong 30 giờ qua, khu vực tỉnh Ninh Thuận đã có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa từ 100mm đến 150mm. Đặc biệt tại Quán Thẻ, lượng mưa lên đến 334.8mm.

lu

 Ngập lụt trên một con đường ở phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang. (Ảnh: TTXVN)

Vào lúc 14h ngày 18/11, mực nước trên sông Cái Phan Rang đo tại trạm thuỷ văn Tân Mỹ: 36.29m (dưới mức BĐII là 0.21m); đo tại trạm Phan Rang: 0.63m (dưới mức BĐI là 1.87m). Trên Sông Lu tại trạm Phước Hà đo được 61.94m (dưới BĐI là 0.06m), tại trạm Phước Hữu đo được 12.60m (trên BĐIII là 0.30m).

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Ninh Thuận, dự báo trong 12 giờ tới tỉnh Ninh Thuận tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông.

Trong chiều và đêm nay, trên các sông suối xuất hiện một trận lũ.

Cụ thể, trên Sông Cái Phan Rang tại trạm Tân Mỹ đạt đỉnh 38.00m (trên BĐIII là 0.50m). Tại trạm Phan Rang khả năng đạt đỉnh là 3.50m (mức BĐII), còn trên Sông Lu tại trạm Phước Hà đạt đỉnh 63.00m (xấp xỉ BĐIII); tại trạm Phước Hữu khả năng đạt đỉnh là 13.50m (trên BĐIII là 1.20m).

Khả năng xảy ra lũ cục bộ, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi huyện Ninh Sơn, Bác Ái, Ninh Hải, Thuận Bắc. Bên cạnh đó, một số tuyến đường thuộc TP Phan Rang, thị trấn Phước Dân và Khánh Hải xảy ra ngập úng cục bộ. Đề phòng ngập lụt ở khu vực huyện Ninh Phước.

Đặc biệt, các khu vực trọng điểm có khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất: Xã Lâm Sơn, xã Mỹ Sơn, xã Hòa Sơn, xã Ma Nới (huyện Ninh Sơn); xã Phước Tân, Phước Tiến, xã Phước Chính, xã Phước Thành, xã Phước Trung, xã Phước Hòa, xã Phước Bình (huyện Bác Ái).

Theo thông báo của Công ty Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa, ngày 18/11, một số hồ chứa nước đang xả như Am Chúa (1,02 m3/s), Láng Nhớt (3,6ms/s), Cây Sung (2,18 m3/s). Hồ Suối Dầu theo thông báo sẽ điều tiết lũ tối đa ban ngày là 200 m3/s, ban đêm là 70m3/s.

Đây là mực nước điều tiết lũ tối đa, do đó, mực nước xã tối đa của hồ Suối Dầu sẽ thấp hơn con số đã thông báo.

Tuy nhiên, mực nước đo được tại Trạm Đồng Trăng (sông Cái) vào 17h ngày 18/11 là 9,2m, (dưới BĐ2 là 0,3m).

Video: Ảnh hưởng của lũ quét: Khánh Hòa ngập sâu, giao thông tê liệt

Như vậy, nước từ đầu nguồn đang đổ về rất lớn. Lũ trên sông Cái Nha Trang tiếp tục lên nhanh, dự báo mực nước đỉnh lũ tại trạm Đồng Trăng có khả năng đạt 10,50m (dưới mức BĐ3 là 0,50m). Mực nước trạm khí tượng thủy văn Ninh Hòa (sông Dinh) đo được vào 17h ngày 18/11 là 5,24m (trên mức BĐ2, dưới mức BĐ3 0,26 m và có khả năng tăng cao trên BĐ3).

Cảnh báo ngập lụt hạ lưu sông Cái Nha Trang: Các xã Diên An, Diên Toàn ngập sâu từ: 1,0-1,5m; các xã Diên Lạc, Diên Thạnh, Vĩnh Trung ngập sâu từ: 0,8-1,3m; các xã Diên Bình, Diên Hòa, Diên Lộc, Diên Phú, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thái, Vĩnh Phương, phường Phước Hải 0,6-1,0m; phường Ngọc Hiệp, xã Diên Điền, Diên Sơn, TT Diên Khánh từ ngập sâu từ: 0,3-0,6m. Bà con nhân dân khu vực hạ lưu sống Cái (Diên Khánh, Nha Trang) và sông Dinh (Ninh Hòa) cần hết sức đề phòng lũ.

Quang Anh
Bình luận
vtcnews.vn