Lũ chồng lũ: Giao thông các tỉnh miền Trung bị chia cắt

Thời sựThứ Tư, 07/12/2016 08:43:00 +07:00

Do mưa lớn kéo dài, lưu lượng nước tại các sông tiếp tục dâng cao nên gây ngập lụt trên diện rộng, nghiêm trọng nhất là các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, các tuyến giao thông liên tỉnh sạt lở nghiêm trọng.

Chiều 6/12, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, cho biết mưa lớn trong các ngày 5 và 6/12 khiến lũ trên các sông Lại Giang, sông Kôn, sông Hà Thanh tiếp tục dâng lên cao.

Theo báo cáo, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, các địa phương đang tiến hành thống kê, đánh giá thiệt hại do đợt mưa lũ mới này gây ra. Bước đầu, đơn vị này xác định một học sinh lớp 4 bị tử vong trên đường đi học về tại huyện Tuy Phước.

IMG_0164

 Lũ tràn về chia cắt nhiều tuyến đường giao thông nông thôn - Ảnh: Thanh Hải

Ban Chỉ đạo T.Ư Phòng chống thiên tai cho biết những ngày qua, các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua khiến hầu hết các hồ chứa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đầy nước và xả lũ trên diện rộng.

Nhiều xã ở huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) bị ngập sâu. Theo thống kê ban đầu, trên địa bàn có 825 nhà bị ngập; tỉnh lộ 624 qua xã Hành Thuận bị chia cắt, đỉnh lũ cao hơn 1m.

Chính quyền xã đã phân công lực lượng dân quân tự vệ ứng trực, chốt chặn tại các điểm xung yếu, ngập sâu, nước chảy xiết.

15356931_299922627071818_717214738_n

Mưa lớn tại huyện An Nhơn (Binh Định) trong đêm 6/12 - Ảnh: Thanh Hải 

Huyện Tuy Phước (Bình Định) có mưa vừa và mưa to, nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã làm bờ tràn đập Bà Rùa, bờ tràn Sông Tranh, bờ tràn bầu ông Cự bị ngập sâu từ 0,4 đến 0,6m.

Riêng tại xã Phước Hòa, nước lũ chia cắt cục bộ năm thôn. Gần 4.330 học sinh trong huyện phải nghỉ học.

Ngoài ra, tại Phú Yên, mưa lớn nhiều ngày qua khiến quốc lộ 1 thuộc phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu bị sụt lún đất với diện tích hơn 3.000 m2, uy hiếp tính mạng và tài sản của người dân.

Tại km 1295+625 xã An Dân, huyện Tuy An, tình trạng sạt lở mái ta-luy âm nền đường đã gây sụt trượt đất. Vết sạt lở kéo dài 50m dọc lề đường, trượt sâu hơn 5m.

15327671_299920410405373_1093581804_n

 Nước lũ tràn về, nhiều trường học phải đóng cửa - Ảnh: Thanh Hải

Tại Kon Tum, đường Trường Sơn Đông đi qua xã Ngọc Tem, H.Kon Plông bị sạt lở nặng, gây ách tắc toàn bộ tuyến đường này đồng thời chia cắt khoảng 2.000 dân ở xã Ngọc Tem với trung tâm H.Kon Plông.

Video: Kinh hoàng nước lũ tràn xối xả vào trung tâm thương mại, cuốn phăng hàng hoá

Thanh Hải - Gia Lộc - Vũ Ka
Bình luận
vtcnews.vn