Lotteria Challenge Cup trở lại với mùa giải thứ 9

Doanh nghiệp tự giới thiệuThứ Hai, 01/08/2022 18:00:00 +07:00
(VTC News) -

Giải đấu bóng đá thường niên dành cho các cầu thủ nhí do Lotteria tổ chức chính thức trở lại trong năm 2022 với thông điệp ý nghĩa về tinh thần thể thao.

Kể từ lần đầu tổ chức vào năm 2013, dưới sự bảo trợ của Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Lotteria Challenge Cup đã trở thành giải bóng đá thiếu nhi thường niên có quy mô lớn nhất trên toàn quốc với 8 mùa giải diễn ra thành công.

Năm 2022, Lotteria Challenge Cup hứa hẹn tiếp tục mang đến những trận cầu sôi động, kịch tính cũng như trở thành sân chơi thể thao lành mạnh, thắp sáng niềm đam mê trái bóng tròn của thế hệ trẻ Việt Nam.

Lễ khai mạc Lotteria Challenge Cup mùa thứ 9 đã diễn ra vào 8h sáng ngày 30/07 tại sân bóng Cường Quốc 2, quận Hà Đông, Hà Nội, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội cũng như 16 CLB bóng đá thiếu nhi cộng đồng nổi bật trong khu vực.

Nói về giải đấu, ông Lee Woo Ju, Giám đốc Lotteria Việt Nam chia sẻ: “Năm nay, Lotteria Challenge Cup sẽ tiếp tục mang chủ đề “Let’s Play Fair”. Hy vọng rằng các ngôi sao bóng đá tương lai của chúng ta sẽ thông qua giải đấu, học hỏi được tinh thần thể thao đích thực, tầm quan trọng và ý nghĩa của sự công bằng, chính trực trong thể thao cũng như ngoài đời sống”.

Lotteria Challenge Cup trở lại với mùa giải thứ 9 - 1

Ông Lee Woo Ju – Giám đốc Lotteria phát biểu tại buổi khai mạc.

Trải qua những trận cầu nảy lửa, chung kết vòng loại Hà Nội gọi tên hai đội bóng xuất sắc TBS và HYS. Chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-2, TBS vinh dự nhận ngôi đầu bảng. Hai đội bóng sẽ tiếp tục chặng đường chinh phục cúp vô địch Lotteria Challenge Cup 2022 tại chung kết giải đấu được tổ chức ở TP.HCM.

Lotteria Challenge Cup trở lại với mùa giải thứ 9 - 2

Ông Lee Woo Ju trao hoa và cúp giải nhất vòng loại khu vực Hà Nội cho CLB TBS.

Bên cạnh khu vực Hà Nội, giải đấu sẽ tiếp tục đến với các em thiếu nhi tại các tỉnh thành trên toàn quốc gồm TP.HCM (6-7/8), Đà Nẵng (13/8), Hải Phòng (20/8), Vinh (27/8) và Cần Thơ (10/9).

Tại mỗi địa phương, các đội bóng sẽ tổ chức chia bảng, mỗi bảng bốn đội, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm để chọn ra một đội mạnh nhất tham gia vòng chung kết (Hà Nội và TP.HCM được chọn hai đội đại diện).

Trong vòng chung kết, các đội tiếp tục bốc thăm chia bảng thi đấu theo thể thức tương tự vòng bảng và chọn ra hai đội có số điểm cao nhất nhì mỗi bảng để đấu loại trực tiếp tranh cúp Lotteria Challenge Cup 2022.

Trong khuôn khổ giải đấu, sự kiện bên lề mang tên Ngày hội Fairplay sẽ diễn ra tại TP.HCM vào ngày 23/9, tạo cơ hội để các cầu thủ nhí tài năng giao lưu và học hỏi lẫn nhau, lan tỏa tinh thần chơi đẹp không chỉ trong những trận cầu mà còn mở rộng tới những hoạt động khác của các em trong tương lai. Vòng chung kết và trao giải Lotteria Cup được tổ chức tại TP.HCM vào ngày 24/9.

Lotteria Challenge Cup trở lại với mùa giải thứ 9 - 3
Lotteria Challenge Cup trở lại với mùa giải thứ 9 - 4
Lotteria Challenge Cup trở lại với mùa giải thứ 9 - 5
Lotteria Challenge Cup trở lại với mùa giải thứ 9 - 6

Ngoài ý nghĩa tinh thần, Lotteria Challenge Cup 2022 cũng thu hút các cầu thủ nhí nhờ những giải thưởng giá trị, với 60 triệu đồng dành cho đội vô địch, đội giải nhì là 40 triệu đồng, đội giải ba là 30 triệu đồng, đội giải tư là 10 triệu đồng và đội giải khuyến khích là 5 triệu đồng.

Ngoài ra, BTC còn trao các giải cá nhân dành cho cầu thủ, huấn luyện viên và đặc biệt là giải fairplay dành cho đội bóng có lối chơi đẹp.

“Lotteria Challenge Cup” trở thành một biểu tượng cho tinh thần trách nhiệm xã hội của Lotteria Việt Nam đối với cộng đồng. Năm thứ 9 tổ chức đánh dấu nỗ lực không ngừng nghỉ của Lotteria trong việc đáp lại sự tin tưởng và ủng hộ của người tiêu dùng trong suốt 22 năm có mặt tại thị trường Việt Nam.

Lotteria là chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh trực thuộc Tập đoàn Lotte - một trong những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc. Có mặt tại thị trường Việt Nam từ năm 1998, hiện nay, Lotteria có hơn 260 cửa hàng tại hơn 38 tỉnh thành trên cả nước, phục vụ hơn 13 triệu khách hàng.

Thương hiệu được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng nhờ thực đơn đa dạng từ gà rán, burger đến cơm, mì... Hương vị món ăn mang dấu ấn Hàn Quốc và được chế biến phù hợp với khẩu vị người Việt Nam.

Thân thiện, gần gũi, quen thuộc với người tiêu dùng mà vẫn tạo xu thế mới là hướng đi mà Lotteria lựa chọn. Trong thời gian tới, nhãn hàng tiếp tục giữ vững tiêu chí phục vụ nhanh, hướng đến nâng cao trải nghiệm của thực khách.

bảo Anh
Bình luận
vtcnews.vn