Lothar Matthaus: 'Đức sẽ thắng Anh nếu phải đá luân lưu 11m'

Euro 2020Thứ Bảy, 26/06/2021 08:05:00 +07:00
(VTC News) -

Cựu danh thủ Lothar Matthaus khẳng định tuyển Đức luôn bản lĩnh hơn Anh trên chấm đá luân lưu phân định thắng bại.

Cuộc so tài giữ tuyển Anh và Đức là một trong những trận đấu đáng chú ý nhất ở vòng 16 đội EURO 2020. Hai ứng viên hàng đầu cho chức vô địch sẽ bước vào cuộc chiến sống còn cho một tấm vé lọt vào tứ kết vào 23h đêm 29/6, nơi Đức đang có lợi thế so với Anh, đặc biệt trong trường hợp trận đấu phải kéo dài đến loạt đá luân lưu.

Huyền thoại Lothar Matthaus của tuyển Đức cho rằng trên chấm đá may rủi này, người Đức luôn bản lĩnh hơn Anh một bậc. "Chúng tôi thích đến Anh và thi đấu trên sân Wembley. Đó là động lực cho cầu thủ Đức. Chúng tôi luôn yêu thích động lực. 

Tuyển Đức rất mạnh trên chấm phạt đền. Đó là câu chuyện khôi hài giữa người Đức và người Anh. Nếu trận đấu kéo dài đến chấm đá luân lưu, hãy nhớ về những chuyện xảy ra 30, 40 năm trước.

Lothar Matthaus: 'Đức sẽ thắng Anh nếu phải đá luân lưu 11m' - 1

Tuyển Đức (áo trắng) là mối đe dọa với Anh trên chấm đá phạt đền. 

Khi Đức thi đấu ở World Cup 1990 và EURO 1996, cầu thủ Anh đã chịu rất nhiều áp lực. Họ phải đọc những câu chuyện về loạt đá phạt đền hàng ngày trên các trang báo. Do đó, Anh có cơ hội đánh bại Đức trong 90 hoặc 120 phút, nhưng nếu trận đấu bước vào loạt đá luân lưu, người Đức luôn có ưu thế", Matthaus chia sẻ. 

Matthaus quá hiểu tuyển Đức "át vía" người Anh thế nào trên chấm luân lưu. Ông là đội trưởng tuyển Đức khi "Cỗ xe tăng" đánh bại Anh sau loạt luân lưu ở bán kết World Cup 1990. 6 năm sau, Đức lại gieo ám ảnh cho Anh trên chấm luân lưu. Hai đội hòa nhau 1-1 trong trận bán kết trên sân Wembley và kéo nhau vào loạt đá may rủi.

Tại đây, 6 cầu thủ Đức đều thực hiện thành công lượt đá, trong khi người duy nhất sút hỏng phạt đền bên phía Anh chính là... Gareth Southgate, HLV trưởng tuyển Anh hiện tại.

Lothar Matthaus: 'Đức sẽ thắng Anh nếu phải đá luân lưu 11m' - 2

Southgate đá hỏng luân lưu khiến Anh thua Đức ở bán kết EURO 1996. 

"Tuyển Đức hiểu chúng tôi đã sẵn sàng để vô địch World Cup 1990, nên bước vào giải đấu với sự tự tin cao độ. Trận khó nhất với Đức ở giải đấu này là cuộc so tài với Anh ở bán kết. Họ là đối thủ mạnh và không ngừng tiến bộ trong suốt giải đấu.

Anh và Đức phải giằng co nhau từng khoảnh khắc để giành vé chơi trận chung kết. Chúng tôi phải nể phục Anh vì màn trình diễn của họ", Matthaus nhớ lại khoảnh khắc ở World Cup 1990.

Tại EURO 2020, Đức không còn là ứng viên vô địch số 1. "Cỗ xe tăng" chỉ vượt qua vòng bảng nhờ bàn gỡ muộn màng của Leon Goretzka ở trận hòa 2-2 trước Hungary hôm 22/6. Theo Matthaus, HLV Joachim Loew không còn phù hợp để vực dậy tuyển Đức. 

"Tôi không có cảm giác Loew đang làm tốt công việc như tôi từng thấy khi ông ấy cùng Đức vô địch World Cup. Ở trận trước, tôi không thấy sự kết nối giữa Loew trên băng ghế chỉ đạo với cầu thủ thi đấu ở trên sân.

Loew đã thay đổi nhiều thứ. Ông ấy thế chỗ cầu thủ này bằng một cái tên khác, rồi thay đổi cả hệ thống. Joshua Kimmich đã chơi 4 vị trí. Tốt thôi, sau cùng Đức cũng có kết quả, nhưng cầu thủ có thể tự tin không khi chúng ta thay đổi quá nhiều thứ trong một trận đấu. Tuyển Đức đang không có sự an toàn", Matthaus nhấn mạnh. 

Lothar Matthaus: 'Đức sẽ thắng Anh nếu phải đá luân lưu 11m' - 3

Đức vất vả hòa Hungary để giành quyền đi tiếp. 

"Đức không nên bi quan hay tiêu cực. Hãy lạc quan cho tương lai. 3 năm trước, Anh vào bán kết World Cup nhờ những cầu thủ đẳng cấp đang chơi cho những đội bóng hàng đầu Ngoại hạng Anh cũng như trên thế giới. Các cầu thủ vô địch cùng CLB nên có rất nhiều sự tự tin.

Tôi rất tôn trọng tuyển Anh, đặc biệt khi nhìn vào những gì họ làm được trong năm vừa qua cùng CLB. Họ có thể thi đấu tốt hơn những gì đã thể hiện trong 3 trận đầu tiên. Nếu Anh chơi ở đẳng cấp cao nhất, họ có thể đánh bại Đức". 

Sau cùng, cựu danh thủ Bayern Munich cũng tiếc nuối cho trường hợp của Jadon Sancho - cầu thủ in dấu giày vào 77 bàn thắng cho Borussia Dortmund trong 3 năm, con số chỉ kém 2 cầu thủ ở Bundesliga, nhưng hầu như không được HLV Southgate sử dụng. 

"Nếu Sancho không đủ giỏi để chơi cho Anh, chúng tôi sẽ nhập quốc tịch Đức cho cậu ấy luôn", Matthaus khẳng định. 

Hồng Nam
Chuyên đề: Euro 2020
Bình luận
vtcnews.vn