Lột quần áo, cắt tóc, chà ớt cay đánh ghen trong nhà văn hóa xã

Pháp luậtThứ Tư, 12/03/2014 01:01:00 +07:00

(VTC News) - Chị Y bị 6 đối tượng xông vào nhà văn hóa xóm khống chế rồi lột quần áo, cắt tóc, chà ớt cay và phân trâu vào người để đánh ghen.

Đối tượng chủ mưu vụ đánh ghen là Lê Thị Thanh (37 tuổi - Trú xóm Mới, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An).
Năm người liên quan gồm 3 cô em dâu là Phạm Thị Đài, Lê Thị Hà, Hà Thị Ngọc; em gái ruột Lê Thị Quy và con gái Hoàng Thị Diến.
Lê Thị Thanh tại cơ quan điều tra

Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 1/3/2014, chị L.T.Y (36 tuổi, Hội phó hội phụ nữ xóm Mới) lên hội quán thông báo họp phụ nữ. Bất ngờ Thanh mở cửa xông vào, nắm tóc chị Y và nói “mày có dám yêu chồng tao nữa không?”.

Bị tấn công, chị Y giằng co lại và cắn vào tay của Thanh. Thanh hét lên “mấy đứa ơi, con Y đập chị”, lập tức 5 đối tượng ở bên ngoài xông vào khống chế nạn nhân rồi dùng kéo cắt tóc, lột quần áo, thậm chí còn lấy ớt cay chà lên người.

Sau đó cả 6 người kéo chị Y ra trói ở cột sân bóng chuyền, dùng phân trâu trét lên người.

Chứng kiến vợ và con cùng các em dâu đánh ghen nhưng chồng Thanh không dám can ngăn phải gọi điện thoại cho chồng chị Y đến ứng cứu.

Trước tính chất nghiêm trọng, ngày 11/3, Công an huyện Nghĩa Đàn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng trên về hành vi làm nhục người khác.
Bình luận
vtcnews.vn