Lốp xe ben khổng lồ: 50.000 USD/chiếc

XeThứ Năm, 26/06/2014 04:30:00 +07:00

Bạn sẽ biến thành người tí hon khi đứng cạnh xe ben khổng lồ ở các khu mỏ lộ thiên, mỗi chiếc xe có sức tải 400 tấn, trị giá hàng triệu USD và chỉ chạy trong mỏ

Bạn sẽ biến thành người tí hon khi đứng cạnh xe ben khổng lồ ở các khu mỏ lộ thiên, mỗi chiếc xe có sức tải 400 tấn, trị giá hàng triệu USD mỗi chiếc và chỉ chạy được ở mỏ.

Những chiếc xe tải khổng lồ dùng trong các hầm mỏ có nhiều loại, nổi tiếng nhất là Liebherr T282B. Xe dài 14,6 mét và cao 7,3 mét. Loại xe thương hiệu Đức, sản xuất tại Mỹ có tải trọng tới 400 tấn, được giới thiệu lần đầu tiên tại triển lãm ở Munich (Đức) vào năm 2004.

 
Lốp xe có size 59/80 R63 với đường kính 6,55 mét. Ngoài kích thước khủng, giá mỗi chiếc lốp xe còn khiến người ta phát sốt khi chúng được bán ra với giá 50.000 USD/chiếc. Mỗi chiếc Liebherr T282B có 6 bánh xe. Như vậy, có thể nhẩm tính mỗi lần thay 6 lốp xe là đủ để mua một chiếc siêu xe!

 
Xét về mặt động cơ thì chiếc xe tải này cũng khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Xe có hai loại động cơ V18 và V20 dung tích 90 lít, tương đương 3650 sức ngựa hoặc được qui đổi ra thành 2,722 kW. Điểm đặc biệt là nó chỉ đóng vai trò máy phát điện cho hệ thống điều khiển bằng điện có thể cho xe chạy với tốc độ tối đa 64km/giờ.

 
Dung tích bình nhiên liệu lên đến 4,732 lít. Xe có chiều cao 7,32m, chiều cao tổng thể khi nâng thùng lên đến 14,91m. Chiều rộng lớn nhất của xe là 15,32m. Khi bạn có chiều cao 1,8m thì bạn cũng chỉ đứng chưa tới một nửa bánh xe vốn có đường kính là 6,55m.

 
Ở những chiếc xe thông thường, việc leo lên cabin lái là một việc vô cùng dễ dàng còn với những chiếc xe khổng lồ này thì leo lên cabin như thể leo lên tòa nhà 2 tầng.

 

Theo Zing
Bình luận
vtcnews.vn