Long An: Người dân tự phát đi xe máy về quê gây ùn ứ, lãnh đạo tỉnh ra đối thoại

Tin nhanh 24hThứ Năm, 30/09/2021 16:08:48 +07:00
(VTC News) -

Người dân tự phát đi xe máy về quê gây ra cảnh ùn ứ tại chốt kiểm dịch cầu Đức Hòa, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, lãnh đạo tỉnh Long An đã ra đối thoại với người dân.

Ngày 30/9, hàng trăm người dân đi xe máy từ các xã của huyện giáp ranh TP.HCM tự phát đổ ra Quốc lộ N2 gây tình trạng ùn ứ kéo dài tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 khu vực cầu Đức Hòa, xã Hựu Thạnh. 

Theo thông tin từ huyện Đức Hòa, những người này hầu hết quê ở các tỉnh miền Tây lên làm công nhân tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đức Hòa. Mấy tháng qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên họ mất việc làm, cuộc sống rất khó khăn. 

Long An: Người dân tự phát đi xe máy về quê gây ùn ứ, lãnh đạo tỉnh ra đối thoại - 1

Nhiều người dân đi xe máy tự phát về quê tạo ra cảnh ùn ứ cục bộ tại chốt kiểm dịch huyện Đức Hòa. (Ảnh: Báo Long An)

Huyện đã báo cáo tỉnh, tổ chức các lực lượng đối thoại với người dân, mong mọi người bình tĩnh, tạm quay về để địa phương, tỉnh sẽ có phương án hỗ trợ vì hiện tại việc di chuyển khó khăn. Dù Long An cho di chuyển, nhưng đến địa phận các tỉnh khác, các chốt kiểm soát dịch cũng không cho qua.

Hiện huyện Đức Hòa đã bố trí địa điểm để người dân tạm thời không quay về có chỗ tạm trú. 

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út cùng Phó Chủ tịch và lãnh đạo các sở, ban ngành đã đến nơi, chia ra nhiều nhóm nhỏ trực tiếp đối thoại, mời người dân về một nhà xưởng trống gần đó ghi nhận ý kiến để tổ chức phương án hỗ trợ.

Theo ý kiến của nhiều người dân, mấy tháng giãn cách xã hội bởi dịch COVID-19, họ bị mất việc làm, cuộc sống lâm vào cảnh rất khó khăn. Chính vì không cầm cự nổi nên quyết định đánh liều về quê.

Đối thoại với người dân, ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, hiện tỉnh có phương án nếu người dân quay lại nhà trọ, tỉnh sẽ thuyết phục chủ nhà trọ giảm tiền trọ, đồng thời tiếp tục cung ứng các gói hỗ trợ lương thực để duy trì cuộc sống. 

Long An: Người dân tự phát đi xe máy về quê gây ùn ứ, lãnh đạo tỉnh ra đối thoại - 2

Ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An đối thoại với người dân. (Ảnh: Báo Long An)

"Tỉnh cũng mong muốn các anh chị ở lại với Long An và sẽ cố gắng cùng các anh chị vượt qua khó khăn này vì giờ dịch bệnh đang phức tạp, về quê cũng không đảm bảo. Về địa phương không có việc làm lại ảnh hưởng thêm cho quê nhà. Tỉnh cam kết sẽ hỗ trợ hết mình, hứa không để người dân đói", Phó Chủ tịch tỉnh Long An nói.

Tỉnh sẽ phối hợp các doanh nghiệp đến trao đổi, thỏa thuận công việc, thậm chí tạm ứng trước lương để công nhân giải quyết các khó khăn trước mắt. 

Nếu người dân thật sự muốn về quê, tỉnh Long An cũng tạo điều kiện, nhưng người dân phải đợi tỉnh tổ chức, liên hệ với các địa phương đồng ý cho về và đăng ký nguyện vọng. Đối với người dân thuộc các huyện của Long An, tỉnh sẽ cho đăng ký và giải quyết.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp