London năm 2100: Cấy lúa bên cạnh tòa nhà quốc hội

Thế giớiThứ Ba, 16/09/2014 08:54:00 +07:00

(VTC News) - Với óc tưởng tượng phong phú của mình, các nghệ sĩ cho rằng năm 2100, ở London sẽ có người trồng lúa bên ngoài tòa nhà Quốc hội vì Trái đất ấm lên.

(VTC News) - Với óc tưởng tượng phong phú của mình, các nghệ sĩ cho rằng năm 2100, ở London sẽ có người trồng lúa bên ngoài tòa nhà Quốc hội vì Trái đất ấm lên.

Biến đổi khí hậu là một đề tài luôn thu hút được nhiều sự quan tâm của các chuyên gia, trong đó có những người chỉ ảnh hưởng rất nhỏ, có người lại vẽ ra những sự tàn phá nặng nề trong tương lai, Daily Mail viết.

Các nghệ sĩ bây giờ có thể tưởng tượng ra quang cảnh London vào năm 2100, khi mà có binh sĩ cưỡi lạc đà đi trong thành phố, nước ngập khắp mọi nơi hay người dân đua nhau cấy lúa bên ngoài tòa nhà Quốc hội.

London sáng rực trong ánh đèn và các loại phương tiện của tương lai 

Nhiều khu vực trong thành phố bị ảnh hưởng bởi sự nóng lên toàn cầu, trở thành hoang mạc với cát và gió bụi. Nhưng ở một góc khác, công nghệ hiện đại của năm 2100 đã biến góc London thành một kinh đô ánh sáng với những phương tiện bay lơ lửng giữa trời.

Trong dự án nghiên cứu và dự đoán tương lai này của công ty GMJ cho thấy 29% người Anh tin rằng thủ đô của họ sẽ hoàn toàn khác chỉ sau 30 năm nữa. Kinh ngạc hơn là 20% người dân vẫn tin vào một tương lai tốt hơn so với hiện nay của London, Daily Mail nhận định.

Người dân cấy lúa bên ngoài tòa nhà Quốc hội là một trong những hình ảnh có thể xảy ra trong tương lai ở London 

Bên cạnh đó, 80% còn lại tỏ ra lo ngại về suy giảm không gian xanh của thành phố và 60% người dân London muốn thấy nhiều hơn các loại xe đạp chứ không phải những phương tiện bay trong tương lai.

Ngoài ra còn một số dự đoán có tính khả thi như đến năm 2030 sẽ có Wifi miễn phí phủ toàn thành phố, không còn ai sử dụng tiền giấy, tiền xu mà thay vào đó là các loại thanh toán trực tuyến.

Hoặc thủ đô nước Anh có thể chìm trong biển nước vì sự nóng lên toàn cầu 

Trong một triển lãm đang tổ chức tại tòa nhà chọc trời The Shard, các du khách có thể dùng ứng dụng có tên tellcsopes để 'nhìn vào tương lai' và tạo ra những hình ảnh có thể xảy ra ở London trong vài chục năm tới.

Tùng Đinh (Theo Daily Mail)
Bình luận
vtcnews.vn