Lỗi túi khí, xe Jeep bị triệu hồi toàn cầu

Kinh tếThứ Bảy, 10/11/2012 12:07:00 +07:00

(VTC News) – Hãng Chrysler vừa thông báo thu hồi hơn 900.000 chiếc Jeep trên phạm vi toàn cầu để sửa lỗi túi khí.

(VTC News) – Hãng Chrysler vừa thông báo thu hồi hơn 900.000 chiếc Jeep trên phạm vi toàn cầu để sửa lỗi túi khí.

Đây là lần thứ 7 trong năm, một hãng xe “dính phốt” bởi lỗi túi khí. Trước đó, các hãng Scion, Mercedes-Benz, Ford, Dodge, Hyundai và Chevrolet cũng phải tiến hành thu hồi vì nguyên nhân tương tự.

“Danh sách đen” của Jeep bao gồm mẫu Liberty đời 2002-2003 và mẫu Grand Cherokee đời 2002-2004, trong đó có 744.822 chiếc ở Mỹ, 49.430 chiếc ở Canada, 21.280 chiếc ở Mexico và còn lại ở một số thị trường khác. Tổng cộng có tất cả 919.545 chiếc bị “gọi về”.

2003 Jeep Liberty

Theo nhà sản xuất, mô-đun điều khiển túi khí ở những cỗ xe thể thao đa dụng này bị trục trặc khiến hệ thống túi khí phía trước và bên hông cũng như hệ thống căng dây đai tự động bất ngờ bị kích hoạt, dễ tăng nguy cơ va chạm.

2004 Jeep Grand Cherokee

Chrysler cho biết chỉ có 0,03% số xe trên dính lỗi này và chưa có vụ tai nạn nào liên quan. Tuy nhiên theo số liệu của Cơ quan bảo vệ an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA), có 215 trường hợp túi khí hoạt động không chính xác và 81 người bị thương nhẹ.

Các xe Jeep sẽ được tiến hành sửa chữa miễn phí vào tháng 1 năm sau.

Trung Kiên(theo MSN)

Bình luận
vtcnews.vn