Lội ngược dòng, đại gia bất động sản thu trăm tỷ tuần qua

Kinh tếThứ Bảy, 04/04/2015 04:36:00 +07:00

Sau khi thông báo tin lãi khủng, đại gia bất động sản Đại Dương đã “lội ngược dòng” ngoạn mục.

(VTC News) – Sau khi thông báo tin lãi khủng, đại gia bất động sản Đại Dương đã “lội ngược dòng” ngoạn mục.

Cuối tháng 3, đầu tháng 4 là khoảng thời gian thị trường chứng khoán điều chỉnh mạnh. VN-Index thường xuyên có những phiên giảm sâu. Giống nhiều mã khác trên thị trường, cổ phiếu OGC của Công ty cổ phần Đại Dương – một đại gia bất động sản trên sàn Tp.HCM cũng đi xuống.

Tuy nhiên, trong phiên 2/4, OGC trở thành tâm điểm thị trường khi công ty Đại Đương công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2014 (chưa tính kết quả của ngân hàng Đại Dương). Cụ thể, lợi nhuận ròng quý 4 của OJB đạt 300 tỷ đồng, tăng 230 tỷ đồng, tương ứng 330% so với quý 4/2013; lũy kế cả năm đạt 408 tỷ đồng, tăng 321 tỷ đồng, tương ứng 369% so với năm 2013.

Thông tin lãi khủng giúp cổ phiếu OGC “lội ngược dòng” thành công. Tới phiên cuối tuần ngày 3/4, dù không duy trì được đà tăng trần của phiên 2/4, OGC vẫn duy trì được đà đi lên vững chắc. Chỉ trong 2 phiên cuối tuần, OGC tăng 500 đồng/CP lên 4.900 đồng/CP.
đại gia bất động sản

Điều đó đồng nghĩa với việc chỉ trong 2 ngày, vốn hóa thị trường Tập đoàn Đại Dương tăng 150 tỷ đồng/CP lên 1.470 tỷ đồng.

Trong tuần, MPC cũng là một trong các gương mặt nổi bật nhất. MPC chính thức hủy niêm yết từ ngày 31/3. Trong phiên cuối cùng của “cuộc chơi trên sàn chứng khoán”, MPC tăng 7.000 đồng/CP lên 122.000 đồng/CP.

Chỉ cần 1 phiên giao dịch, MPC đã giúp công ty cổ phần thủy sản Minh Phú kiếm bộn tiền. Cụ thể, với đà tăng 7.000 đồng/CP, MPC khiến vốn hóa thị trường của thủy sản Minh Phú tăng 490 tỷ đồng lên 8.540 tỷ đồng.

Không chỉ công ty Minh Phú được hưởng lợi, các cổ đông lớn MPC cũng kiếm trăm tỷ. Trong đó, gia đình đại gia thủy sản Chu Thị Bình cũng giàu lên đáng kể. Bà Chu Thị Bình, Phó tổng giám đốc Minh Phú được chứng kiến khối tài sản khổng lồ tăng 122 tỷ đồng lên 2.132 tỷ đồng.

Ông Lê Văn Quang, chồng bà Bình, người đang nắm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Minh Phú có thêm 112 tỷ đồng. Tổng giá trị cổ phiếu MPC cho ông Quang nắm giữ có giá trị 1.947 tỷ đồng.

Lê Thị Dịu Minh, con gái ông Quang, bà Bình, người mới được bổ nhiệm vào chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty Minh Phú có thêm 22 tỷ đồng. Tổng tài sản trên thị trường chứng khoán của sếp nữ 8X là 385 tỷ đồng.

Thời gian này, công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát được báo chí nhắc tới nhiều khi tỏ rõ quyết tâm đầu tư vào nông nghiệp. Dù chưa hoàn toàn tin tưởng vào kế hoạch này của đại gia Hòa Phát nhưng cổ đông vẫn nức lòng khi Hòa Phát công bố kết quả kinh doanh quý 1/2015.

Theo đó, trong quý đầu tiên của năm 2015, Hòa Phát ước đạt 5.500 tỷ đồng doanh thu và 600 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Thông tin này góp phần không nhỏ giúp cổ phiếu HPG có một tuần giao dịch thành công dù VN-Index vẫn đang trong xu hướng đi xuống.

Sau 5 phiên, HPG tăng 1.000 đồng/CP và chốt tuần ở mức 44.900 đồng/CP. HPG giúp vốn hóa thị trường của Hòa Phát tăng 489 tỷ đồng.

Gia đình ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát cũng hưởng lợi không nhỏ khi HPG đi lên. Nhờ HPG, túi tiền của ông Long tăng thêm 116 tỷ đồng. Hiện ông Long vẫn đứng ở vị trí thứ 3 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam với hơn 5.200 tỷ đồng.

Bà Vũ Thị Hiền, vợ ông Long có thêm 36 tỷ đồng. Bà Hiền hiện đang nằm trong Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán với giá trị tài sản lên đến 1.600 tỷ đồng. Giàu có như vậy nhưng bà Hiền vẫn là một trong những đại gia bí ẩn nhất.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu họ dầu khí dù đã kiềm chế được đà giảm nhưng sự mất mát vẫn rất lớn. Trong phiên 5 phiên giao, GAS có 3 phiên tăng giá và 2 phiên giảm giá. Dù số phiên đi lên nhiều hơn nhưng tính chung cả tuần, GAS vẫn giảm giá. Đóng cửa tuần, GAS dừng ở mức 64.000 đồng/CP sau khi giảm 1.500 đồng/CP.

Với đà giảm này, vốn hóa thị trường của Tổng Công ty Khí Việt Nam “bốc hơi” 2.843 tỷ đồng.

“Đồng hành” cùng GAS là đại gia dầu khí PVD. Sau khi giảm 300 đồng/CP xuống 45.000 đồng/CP, PVD “thổi bay” 91 tỷ đồng khỏi tài khoản của Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí.


Bảo Linh




Bình luận
vtcnews.vn