Lời khai rợn người của hung thủ giết chủ quầy thuốc vì không xin được tiền

Pháp luậtThứ Ba, 29/08/2017 10:19:00 +07:00

Tại cơ quan công an, đối tượng giết chủ quầy thuốc tây và đâm 2 người khác bị thương khai được một người thuê để giết người.

Liên quan đến vụ việc nam thanh niên giết chủ quầy thuốc vì không xin được tiền, sáng 29/8, công an huyện Vĩnh Cửu cho biết đã chuyển hồ sơ vụ án và đối tượng Đức đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Nai thụ lý theo thẩm quyền.

Video: Nam thanh niên xông vào quầy thuốc giết chủ tiệm vì không xin được tiền

Trước đó, vào tối 27/8, cơ quan công an huyện Vĩnh Cửu đã bắt giữ Nguyễn Trọng Đức (32 tuổi, ngụ ở thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu), nghi phạm giết chết chị Bùi Thị Nhàn (26 tuổi), chủ tiệm thuốc tây Phương Nhàn và đâm 2 người khác bị thương. Đức bị bắt sau 5 giờ gây án và đang chuẩn bị bỏ trốn.

Theo phía cơ quan công an, sau khi nhận được tin báo về vụ án, công an huyện Vĩnh Cửu đã nhanh chóng có mặt và tiến hành khám nghiện hiện trường. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn cho trích xuất camera an ninh, đồng thời lấy lời khai một số nhân chứng có mặt. Bước đầu xác định nguyên nhân do đối tượng "xin đểu" tiền lần thứ 2 không được nên ra tay sát hại nạn nhân.

Tiếp tục trích xuất hình ảnh từ một số camera an ninh do công an huyện Vĩnh Cửu gắn tại một số tuyến đường, công an xác định hung thủ sau khi gây án đã tẩu thoát về hướng ngã ba Trị An. Nhận định, đối tượng có thể chạy vào các ngõ hẻm quanh địa bàn nên công an huyện đã cử trinh sát rà soát tất cả hẻm lớn, nhỏ tại đây.

21106371_1720119388021700_4879191056542503198_n

Hiện trường vụ án giết người do không xin được tiền. 

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng cho rà soát lại những đối tượng nghi vấn. Trong số đó, cơ quan công an đặc biệt chú ý đến Nguyễn Trọng Đức, đối tượng đã có tiền án về tội cố ý gây thương tích và mới mãn hạn tù trở về địa phương.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Đức, lực lượng công an phát hiện chiếc xe máy và mũ bảo hiểm có đặc điểm giống như chiếc xe và mũ bảo hiểm đối tượng gây án đã sử dụng. Ngoài ra, cơ quan công an còn tìm thấy bộ quần áo còn dính máu Đức cất giấu trong phòng.

Từ những bằng chứng thu thập được, công an huyện Vĩnh Cửu đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, đối tượng đã nhận tội.

Tại cơ quan công an, Đức khai nhận được một người thuê giết bà H, một tiểu thương kinh doanh tại chợ Vĩnh An. Chiều 27/8, sau khi đâm bà H, Đức bỏ chạy rồi bị ngã xe. Lúc này, Đức ghé vào quầy thuốc tây của chị Nhàn nhờ băng bó, tuy nhiên, chị Nhàn từ chối và yêu cầu Đức đến trung tâm y tế huyện để chữa trị.

Sau khi lời qua tiếng lại, Đức rút dao đâm nhiều nhát vào bụng và cổ chị Nhàn. Ông Đào Xuân Kiên (56 tuổi, bố chồng nạn nhân) nghe tiếng kêu cứu nên chạy đến can ngăn cũng bị Đức dùng dao đâm vào cổ.

Gây án xong, Đức lấy xe máy bỏ chạy về nhà và chuẩn bị để trốn khỏi địa phương thì bị bắt. Ông Kiên và chị Nhàn sau đó được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên chị Nhàn đã tử vong. Riêng bà H, sau khi bị đâm cũng được đưa đến Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (TP Biên Hòa) điều trị.

21106783_1721650561201916_928201432372203853_n

Đối tượng Đức tại cơ quan công an. 

Trong quá trình lấy lời khai, phía công an nhận thấy đối tượng có nhiều biểu hiện không bình thường nên đã đưa đi xét nghiệm ma tuý. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm cho thấy đối tượng không sử dụng ma túy. Hiện, lực lượng chức năng đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm để xác định đối tượng có sử dụng chất kích thích khác, hoặc có vấn đề về thần kinh hay không.

Theo một số người dân sống gần nhà nạn nhân cho biết, chị Nhàn hiện đã có 2 con nhỏ, bé sau chỉ mới 7 tháng tuổi tuy nhiên đã sớm chịu cảnh mồ côi mẹ. Được biết, cả 2 vợ chồng chị Nhàn cùng làm trong ngành y nên quyết định mở tiểm thuốc tây ở nhà để chị Nhàn có thể vừa đứng quầy, vừa chăm sóc con.

Sau khi xảy ra vụ việc đau lòng, gia đình nạn nhân đã phải nhờ đến cộng đồng mạng để tìm nguồn sữa cho bé 7 tháng tuổi.

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn