Lời khai nhóm côn đồ chém chết bố đang chở con 20 tháng tuổi

Pháp luậtThứ Tư, 19/04/2017 22:36:00 +07:00

Linh “trọc”, kẻ cầm đầu nhóm côn đồ chém anh Lê Việt Hà thiệt mạng khai chỉ muốn đánh dằn mặt, nhưng do đàn em làm quá tay nên nạn nhân chết.

Ngày 19/4, đại diện Công an tỉnh Nam Định cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Nam Định ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng gây ra vụ truy sát tối 6/4 tại thành phố Nam Định, khiến anh Lê Việt Hà (trú tại thành phố Nam Định) thiệt mạng.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hoàng Linh (sinh năm 1987, có biệt danh Linh "trọc", quê Ninh Bình) khai nhận, có quan hệ vợ chồng với Ngô Phương Lan (sinh năm 1980, trú tại phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định).

Năm 2012, Lan vay của cô ruột anh Hà 126 triệu đồng và trả dần đến tháng 3/2017. Số tiền còn nợ là 90 triệu đồng, anh Hà biết chuyện này nên nhiều lần đến đòi tiền thay cô ruột. Và từ đó, xảy ra mâu thuẫn với vợ chồng Linh, Lan.

Video: Lời khai nhóm côn đồ chém chết ông bố đang chở con 20 tháng tuổi

Ngày 6/4, anh Hà gọi điện cho Lan đòi tiền và có xảy ra chửi bới, thách thức đối với Linh. Tối cùng ngày, Linh lấy xe ô tô Mazda màu đỏ BKS 18A-07943 (tên đăng ký Ngô Phương Lan) đón 5 đàn em gồm: Đỗ Văn Minh (sinh năm 1987, trú tại Ninh Bình); Tạ Quý Anh (sinh năm 1991, trú tại TP.Ninh Bình); Vũ Văn Thành (sinh năm 1997, trú tại TP.Ninh Bình); Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 2000, trú tại Ninh Bình); Nguyễn Khắc Bốn (sinh năm 1994, trú tại Ninh Bình) mang theo hung khí để đi tìm anh Hà trả thù.

Đến đường Mạc Thị Bưởi, thành phố Nam Định, nhóm Linh thấy anh Hà đang chở con gái (20 tháng tuổi) bằng xe đạp điện liền dùng xe ô tô ép xe anh Hà vào lề đường.

Anh Hà vừa kịp ôm con thì thấy Minh cầm dao lê còn Thành, Bốn, Hưng, Linh cầm dao xuống xe ô tô và đuổi đánh. Thành, Bốn, Hưng cầm dao chém nhiều nhát vào đầu, vai, tay nạn nhân. Minh dùng dao lê đâm một nhát trúng sườn phải nạn nhân. Khi nạn nhân nằm gục ra đường, cả bọn lên xe ô tô bỏ chạy.

Hinh anh

 Linh trọc (góc phải ảnh trên) cùng các đàn em.

Sau khi gây án, Linh rời địa phương và di chuyển vào miền Nam. Ban giám đốc Công an tỉnh Nam Định, lãnh đạo Công an thành phố Nam Định đã chỉ đạo các lực lượng xác minh, truy bắt đối tượng.

Ngày 9/4, 10 trinh sát do Trung tá Ngô Văn Bắc, Phó trưởng Công an thành phố Nam Định trực tiếp chỉ đạo đã bắt giữ được Linh tại khu vực đèo Rù Rì, TP Nha Trang.

Sau đó, các đối tượng còn lại lần lượt bị tra tay vào còng số 8. Riêng Nguyễn Khắc Bốn (sinh năm 1994, trú tại Ninh Bình) vẫn đang bỏ trốn.

Tại cơ quan điều tra, 5 đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Chị Hoàng Thị Thanh Nga (vợ nạn nhân) thông quaVTC News gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban giám đốc Công an tỉnh Nam Định, lãnh đạo Công an thành phố Nam Định đã nhanh chóng điều tra sự việc, bắt giữ các nghi can.

Đức Thuận
Bình luận
vtcnews.vn