Lời khai lạnh gáy của nghi phạm thảm sát cả nhà vợ ở Tiền Giang

Pháp luậtThứ Ba, 14/08/2018 18:39:00 +07:00

Biết vợ có ý định chia tay với mình, Khoa đã xuống tay giết cả nhà vợ, lấy tài sản rồi bỏ trốn.

Liên quan đến vụ thảm sát ở Tiền Giang, tại cơ quan công an, nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa (SN 1987, quê ở Đồng Tháp) thừa nhận y chính là người đã ra tay giết 3 người trong gia đình vợ.

XEM BÀI TRƯỚC TẠI ĐÂY:

Nguyên nhân khiến Khoa ra tay cuồng sát cả nhà vợ là vì chị Đinh Thị Ngọc Ngân (1994, vợ Khoa) có ý định chia tay với hắn.

Sáng 13/8, Khoa bế cháu Phan Ngọc Anh (2013, con riêng của vợ) ra vườn rồi dùng dây dù siết cổ đến chết. Sau khi giết cháu Anh, Khoa giết luôn chị Đinh Thị Ngọc Ngân khi chị này vừa thức dậy.

39174747_10216699415778407_8095599378242207744_n

Khoa tại cơ quan điều tra. 

Tiếp theo, Khoa vào phòng ngủ của mẹ vợ, dùng dây dù siết cổ bà Lê Thị Hoa cùng chị Đinh Thị Ngọc Ánh (17 tuổi, em vợ Khoa).

Sau khi gây án, Khoa lục lấy đi một số tài sản.

Phát hiện chị Ánh vẫn còn sống nhưng Khoa quyết định tha chết cho em vợ rồi bỏ trốn.

Khoa bị các trinh sát bắt giữ tại một tiệm sửa xe ở tại xã Thạnh Lộc (huyện Cai Lậy, Tiền Giang), cách hiện trường vụ án khoảng 40km.

Sau khi bị bắt, Khoa cho biết đã uống thuốc diệt cỏ để tự tử nên lực lượng chức năng đã đưa Khoa vào bệnh viện kiểm tra.

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn