Lời khai hung thủ đâm chết nhân viên bán hoa 16 tuổi

Pháp luậtThứ Hai, 09/10/2017 22:15:00 +07:00

Hay tin nhóm bạn có mâu thuẫn, Việt vô cớ dùng dao đâm tử vong nhân viên cửa hàng hoa tươi.

Chiều 9/10, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) tạm giữ hình sự Trần Văn Việt (25 tuổi, trú huyện Nam Trực, Nam Định) để làm rõ việc đâm nam nhân viên cửa hàng hoa 16 tuổi tử vong.

Tối hôm trước, tại một cửa hàng hoa trong chợ Quảng An xảy ra mâu thuẫn giữa 2 nhóm thanh niên làm công.

Video: Lời khai của hung thủ chém nạn nhân tử vong ở chợ hoa Quảng Bá

Khoảng 21h cùng ngày, một trong 2 nhóm này gọi Việt đến giúp đỡ. Khi đến nơi, nghi phạm 9X bất ngờ dùng dao tấn công một số người.

Trong lúc loạn đả, Việt đâm thấu lưng Trần Công Nam (16 tuổi, quê Nam Định), là nhân viên bán hoa cửa hàng trên.

giet_nguoi_1

Đối tượng Trần Văn Việt. (Ảnh: N.T) 

Sau nhát đâm, nạn nhân bất tỉnh và tử vong trên đường đi cấp cứu. Lúc đó, hung thủ gây án để lại xe máy và bỏ về quê.

Sau 5 giờ truy xét, Phòng cảnh sát hình sự bắt khẩn cấp thanh niên 25 tuổi, di lý từ Nam Định về Hà Nội.

Bước đầu Việt khai dù không quen biết hay mâu thuẫn gì với nạn nhân. Khi nghe nhóm bạn gọi, anh ta mang theo dao đến chợ hoa và vô cớ đoạt mạng Nam.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn