Lời khai của tên bất lương đánh trẻ em dã man bằng roi điện

Pháp luậtThứ Năm, 08/12/2016 13:59:00 +07:00

Sau khi bị công an bắt giữ, Dũng khai do nghiện ma túy đá nên mới có hành vi bạo hành trẻ em dã man bằng roi điện.

Liên quan đến vụ việc một nam thanh niên chích điện vào bé trai ở Campuchia, cơ quan công an đã bắt được nghi can Nguyễn Thanh Dũng (34 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi bạo hành trẻ em.

a13

 Đối tượng Dũng bị bắt

Tại cơ quan công an, Dũng bất hợp tác khi không trả lời nhiều câu hỏi của cán bộ điều tra mà liên tục lắc đầu nói "không biết, không nhớ".

Đấu tranh khai thác, Dũng khai, việc làm của mình trong những đoạn clip được tung lên mạng nhằm mục đích giải trí.

Dũng thừa nhận, có những hành vi bạo hành đó là do nghiện ma tuý đá và cần sa.

Dũng cho biết thêm, em bé xuất hiện trong clip là con nuôi của mình, có tên là Sai (3 tuổi, người Campuchia). 

"Bố mẹ của Sai thường xuyên giao bé cho em chăm sóc", Dũng nói.  

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip quay lại cảnh một thanh niên người Việt Nam có hành vi bạo hành trẻ em.

Người này sử dụng roi điện chích vào chân, vùng kín của cháu bé. Mặc cho cháu bé liên tục la hét, khóc thảm thiết, thanh niên trong clip vẫn ra tay dã man, cười đùa như thú vui.

Ngày 7/12, Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) Bộ Công an cho biết, công an Việt Nam đã truy tìm thanh niên có tên Nguyễn Thành Dũng (quê An Giang) để làm rõ hành vi hành hạ trẻ em.

15327294_924209117679496_8039451036391764891_n

 Hình ảnh đối tượng Dũng bạo hành trẻ em Camphuchia

Đến 20h ngày 7/12, lực lượng trinh sát đã ập vào bắt Dũng tại một ngôi nhà ở quận 7, TP.HCM.

Được biết, Dũng làm giám đốc một công ty có trụ sở tại khu dân cư Trung Sơn (huyện Bình Chánh, TP.HCM). Qua tìm hiểu, công ty do Dũng làm giám đốc hoạt động 11 ngành nghề từ ngày thành lập (tháng 3/2016) nhưng hiện đã đóng cửa.  

Clip: Kẻ bất lương chích điện bé trai Campuchia khai gì tại cơ quan công an?

Quang Anh
Bình luận
vtcnews.vn