Lời khai của 'siêu trộm' bánh xe ô tô ở Nghệ An

Bản tin 113Thứ Bảy, 07/11/2020 11:48:17 +07:00

Kỳ dùng ô tô của mình đi trộm bánh xe trong đêm rồi đem về cất giấu trong nhà, sau đó anh ta bán cho khách ở Lâm Đồng và Hà Nội.

Công an TP Vinh (Nghệ An) vừa bắt Đặng Xuân Kỳ (27 tuổi, trú xã Xuân Tường, huyện Thanh Chương) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Cơ quan điều tra cho hay, trong tháng 10, TP Vinh và thị xã Cửa Lò liên tiếp xảy ra các vụ trộm bánh ô tô vào ban đêm. Mỗi chiếc xe bị mất 1 đến 4 bánh.

Lời khai của 'siêu trộm' bánh xe ô tô ở Nghệ An - 1

Đặng Xuân Kỳ. (Ảnh: P.H.)

Trước tình hình này, Công an TP Vinh xác lập chuyên án, cử nhiều trinh sát truy tìm thủ phạm.

Đến tối 5/11, cảnh sát bắt nghi phạm là Đặng Xuân Kỳ khi anh ta đang trên đường từ huyện Thanh Chương đến Vinh.

Kỳ bị cáo buộc đã thực hiện 6 vụ trộm, lấy đi 20 bánh ôtô, trị giá gần 200 triệu đồng.

Theo lời khai, Kỳ được gia đình mua cho một chiếc ô tô nhãn hiệu Xpander và sử dụng để nhận chở khách từ Thanh Chương đi các nơi khác. Đây cũng là phương tiện anh ta sử dụng phạm tội.

Mỗi đêm, Kỳ thực hiện một vụ trộm bánh ô tô, lấy ít nhất là 1 bánh, nhiều nhất là 4 bánh.

Vụ trộm đầu tiên diễn ra rạng sáng 12/10, Kỳ lấy 2 bánh của ô tô hiệu Mazda CX5 và Hyundai Tucson ở xóm 18 và xóm 19, xã Nghi Phú.

Lời khai của 'siêu trộm' bánh xe ô tô ở Nghệ An - 2

Tang vật thu được khi khám nhà Kỳ. (Ảnh: P.H.)

Tiếp đó, vào khuya 15/10, Kỳ đến đường Hải Thượng Lãn Ông (thuộc xã Hưng Lộc, TP Vinh) thì phát hiện một ô tô nhãn hiệu Tucson để trước cổng nhà.

Anh ta dừng ô tô cách đó khoảng 100 m, lấy “đồ nghề” tháo 4 bánh xe mang về cất giấu trong nhà.

Ngày 25/10, tại đường Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, TP Vinh, Kỳ đang thực hiện hành vi tháo bánh xe thì bị phát hiện nên vội vàng bỏ chạy. Nghi phạm để lại một bộ dụng cụ kích xe và bánh ô tô đã tháo hết ốc.

Khi bị bắt, Kỳ khai đã tiêu thụ 14 bánh xe ở Lâm Đồng và Hà Nội. Công an TP Vinh đang thực hiện các biện pháp để thu hồi số bánh ô tô này.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn