Lời khai của nhóm thanh niên dùng súng cướp cửa hàng Bách Hóa Xanh

An ninh hình sựThứ Năm, 02/04/2020 13:54:12 +07:00
(VTC News) -

Vì nợ tiền ngân hàng, 3 thanh niên quê Quảng Ngãi rủ nhau đi cướp tại cửa hàng Bách Hóa Xanh.

Lời khai của nhóm thanh niên dùng súng cướp cửa hàng Bách Hóa Xanh - 1

Phú và Bảo tại cơ quan công an. Ảnh: Nhã Uyên

Ngày 2/4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam 3 thanh niên Lê Quốc Bảo (SN: 1996, quê Mộ Đức, Quảng Ngãi, tạm trú quận Tân Phú); Lê Văn Phú (SN: 1997, quê Quảng Ngãi, tạm trú Tân Phú) và Nguyễn Hữu Việt (SN: 1995, quê Quảng Ngãi) về hành vi “Cướp tài sản”.

Các quyết định đã được Cơ quan Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM gửi sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp để phê chuẩn.

Phú, Bảo và Việt bị bắt giữ vì tham gia vụ cướp tại cửa hàng Bách Hóa Xanh, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú vào tối 27/3, trong đó, Việt là người cầm súng.

Lời khai của nhóm thanh niên dùng súng cướp cửa hàng Bách Hóa Xanh - 2

Tang vật công an thu được. Ảnh: Nhã Uyên.

Tại cơ quan công an, bước đầu cả 3 thừa nhận hành vi phạm tội của mình. 1 trong 3 khai nhận do nợ tiền ngân hàng, kèm theo dịch Covid-19 nên mất việc, bèn rủ nhau cướp tại cửa hàng trên.

Như VTC News đã đưa tin, khoảng 21h55 ngày 27/3, 2 thanh niên đều mặc áo khoác màu đen, đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang đi vào cửa hàng Bách Hóa Xanh.

Tại đây, 1 thanh niên cầm dao và một thanh niên cầm vật nghi là súng khống chế nhân viên cửa hàng rồi cướp số tiền mặt (khoảng hàng chục triệu đồng) và 1 CPU máy tính tại khu vực quầy thu ngân.

Sau khi cướp tài sản, hai thanh niên trên đã rời khỏi cửa hàng. Nhận tin báo, Công an quận Tân Phú đã có mặt phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM khám nghiệm, điều tra và bắt giữ Phú, Bảo và Việt.

Video: Vụ cướp ngân hàng BIDV- Súng bán đầy trên mạng - VTC

Nhã Uyên
Bình luận
vtcnews.vn