Lời khai của nhóm côn đồ chém chết hai người ở TP.HCM

Pháp luậtThứ Hai, 26/11/2018 07:11:00 +07:00

Sau khi sa lưới, nhóm côn đồ khai nhận hành vi phạm tội và cho rằng bị nhóm Phát "nhìn đểu” nên tức giận và gây ra vụ án mạng.

Ngày 25/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đang tạm giữ Lê Văn Hải (SN 1996, quê Lâm Đồng) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Công an cũng đang làm rõ hành vi của Dương Văn Tin (SN 1997, quê Quảng Nam), Bùi Thanh Hiệp (SN 1989, quê Tiền Giang) cùng một số thanh niên khác liên quan đến vụ án.

Tại cơ quan công an, Hải khai, tối 23/11, Hải, Tin, Hiệp cùng 2 tài xế rủ nhau tới quán cháo vịt ở đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, quận 2, TP.HCM để ăn khuya.

1233

 Hiện trường vụ án.

Khi nhóm Hải vừa vào quán thì anh Võ Văn Phát (SN 1991, quê Đồng Tháp) và anh Phan Ngọc Quí (SN 1990, quê Long An) và 3 người khác đang ngồi ăn nhậu tại bàn bên cạnh.

Trong lúc nhậu nhẹt, 2 nhóm Hải và nhóm Phát thường xuyên nhìn nhau không thiện cảm. Cho rằng nhóm này "nhìn đểu" nhóm kia nên giữa hai nhóm xảy ra mâu thuẫn. Hai bên xông vào đánh nhau nhưng được chủ quán can ngăn.

Sau đó, Hải và Tin về phòng trọ lấy dao rồi nói Hiệp gọi thêm 5 người khác quay lại quán nói chuyện cho ra lẽ.

Vừa tới quán, Hải cầm dao xông vào đuổi chém Phát, Quí khiến cả hai gục tại chỗ. 

Sau gây án, nhóm Hải vứt hung khí rồi rú ga tẩu thoát.

Phát và Quí được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, cả hai không qua khỏi trước khi đến bệnh viện.

Biết tin, hai nạn nhân đã chết, nhóm Hải gọi nhau bỏ trốn.

Chiều 25/11, Công an đã bắt được Lê Văn Hải (22 tuổi, quê Lâm Đồng, làm nghề tài xế lái xe container).

Sau khi sa lưới, Hải khai nhận hành vi phạm tội và cho rằng bị nhóm Phát "nhìn đểu” nên gây ra vụ án mạng nói trên.

Được biết, những người trong nhóm của Hải đều là tài xế container.

Hiện Công an TP.HCM đang lập hồ sơ xử lý vụ việc.

Song Ngư
Bình luận