Lời khai của nghi phạm sát hại người phụ nữ giao gà, giấu thi thể trong vách núi

Pháp đìnhThứ Ba, 23/11/2021 16:18:00 +07:00
(VTC News) -

Do mâu thuẫn trong quá trình mua bán gà, Chung bóp cổ chị L. đến chết, kéo xác giấu vào vách núi, rồi lấy điện thoại di động và lên xe máy của nạn nhân tẩu thoát.

Chiều 23/11, theo thông tin từ Công an huyện Hữu Lũng và Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Lạng Sơn, các đơn vị đang tổ chức thực nghiệm điều tra vụ án người phụ nữ buôn bán gà bị sát hại, giấu thi thể trong vách núi.

Liên quan vụ án này, công an đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Văn Chung (SN 1975, trú tại thôn Bầm, xã Quyết Thắng, Hữu Lũng). 

Lời khai của nghi phạm sát hại người phụ nữ giao gà, giấu thi thể trong vách núi - 1

Hiện trường nơi phát hiện thi thể người phụ nữ giao gà. (Ảnh: X.Đ)

Tại cơ quan công an, Chung khai nhận, khoảng 6h30 ngày 22/11, Chung gọi điện thoại di động hẹn gặp chị N.T.L (SN 1972, trú tại thôn Cã Ngoài, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng) tại khu vực núi đá Hang Hút (thôn Bầm, xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng) để trao đổi việc mua bán gà.

Khi gặp nhau, 2 người xảy ra mâu thuẫn, Chung đẩy chị L. ngã và bịt mồm, bóp cổ nạn nhân đến chết. Sau đó, hắn kéo xác nạn nhân giấu vào hỏm đá, rồi lục soát lấy 1 chiếc điện thoại di động và lên xe máy của nạn nhân tẩu thoát.

Được biết, Chung là đối tượng bất hảo, từng có 1 tiền án liên quan tội cướp tài sản xảy ra cách đây nhiều năm.

Như VTC News đưa tin, khoảng 14h ngày 22/11, người dân phát hiện thi thể người phụ nữ tại khu vực núi Hang Hút nên nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng.

Qua điều tra, công an xác định đây là vụ giết người, cướp tài sản. Nạn nhân là chị N.T. L, làm nghề buôn gà.

Đắc Huy
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp