Lời khai của kẻ truy sát nạn nhân trong phòng cấp cứu

Pháp luậtThứ Ba, 12/01/2016 06:31:00 +07:00

Nghi ngờ anh Hoàng có tình ý với vợ mình, Minh liên tục tấn công người đàn ông này kể cả khi nạn nhân đang trong phòng cấp cứu.

Nghi ngờ anh Hoàng có tình ý với vợ mình, Minh liên tục tấn công người đàn ông này kể cả khi nạn nhân đang trong phòng cấp cứu.

Ngày 12/1, thượng tá Trần Văn Vụ - Phó phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long - cho biết, động cơ khiến Khưu Văn Minh (27 tuổi, quê Tiền Giang) vào tận bệnh viện truy sát Lâm Kim Hoàng (36 tuổi) là do ghen tuông, ghi ngờ giữa vợ mình và anh này có tình ý.
Minh bị điều tra tội giết người. Ảnh: Cửu Long
Minh bị điều tra tội giết người. Ảnh: Cửu Long 
Minh và Hoàng quen nhau từ trước. Minh từng bán cho Hoàng chiếc điện thoại nhưng anh này vẫn chưa đưa tiền. Việc truy sát xảy ra là hành động nhất thời, không có tính chất xã hội đen. "Hành vi của Minh mang tính côn đồ, cố truy sát nạn nhân đến cùng, có dấu hiệu phạm tội Giết người", ông Vụ nói.

Trước đó, đầu giờ chiều 10/1, Minh chặn đầu xe, đâm Hoàng trọng thương. Nạn nhân bỏ chạy và được người dân đưa đi cấp cứu. Gần 15h cùng ngày, Minh đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang vào Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long tiếp tục đâm Hoàng 2 nhát vào lưng và đùi rồi quăng dao bỏ chạy.

Hơn 1 tiếng sau, Minh mang mã tấu trở vào bệnh viện lần thứ hai để tìm chém nạn nhân thì bị công an bắt giữ.

Hoàng sau đó được chuyển sang một bệnh viện khác chữa trị, được phẫu thuật khẩn cấp, đến nay đã qua cơn nguy hiểm.

Vụ án đang được làm rõ.

Video: Vào bệnh viện truy sát vì cuồng ghen

Nguồn: VNE
Bình luận
vtcnews.vn