Lời kể kinh hoàng vụ 50 người ném mìn vào đám ăn hỏi

Pháp luậtThứ Năm, 26/12/2013 03:46:00 +07:00

Theo lời kể của người nhà, có khoảng 50 thanh niên dùng dao, kiếm xông vào nhà và dùng mìn ném vào đám ăn hỏi.

Theo lời kể của người nhà trong lễ đám hỏi tổ chức vào tối 24/12 tại phường Quỳnh Phương, Thị xã Hoàng Mai thì có khoảng 50 thanh niên dùng dao, kiếm xông vào nhà và dùng mìn ném vào đám ăn hỏi.

Anh Mạch Quang Nghị, sinh năm 1991 em trai của cô dâu (chị Mạch Thị Ngân) trong lễ ăn hỏi cho biết, vào khoảng 17h chiều 24/12, có một nam thanh niên tên là Thúy (biệt danh Thúy râu) gọi điện thoại cho anh Nghị ra cầu Quỳnh Phương để thách thức chém nhau.

Dấu vết ném mìn tại lễ ăn hỏi 
Tuy nhiên, anh Nghị đã thẳng thắn trả lời rằng: “Tao không muốn đánh nhau”, và sau đó tắt máy điện thoại. Khoảng 19h, gia đình nhà trai qua nhà ông Mạch Quang Hạnh (bố của anh Nghị và chị Mạch Thị Ngân) để ăn hỏi. Đến 20h, đám hỏi được tổ chức xong, khi mọi người đang chuẩn bị ra về thì ở ngoài bất ngờ có khoảng 50 thanh niên dùng dao, kiếm xông thẳng vào nhà rồi chém người.

Vụ ẩu đả đã khiến 3 người bị thương là anh Phan Văn Quyết, Nguyễn Văn Hữu (Quỳnh Phương), Hoàng Văn Sơn (Quỳnh Lập). Trong đó, anh Quyết bị chém một vết dài ở trên trán còn anh Sơn, Hữu bị chém ở tay. Chưa dừng lại, nhóm thanh niên này tiếp tục ném 4 quả mìn vào trong nhà. Chúng ném quả mìn thứ nhất vào nhà, mọi người phát hiện và chạy tránh, rất may là quả mìn không phát nổ.

Sau đó, bọn chúng tiếp tục ném 3 quả mìn vào và phát nổ khiến nhiều người bị thương. Sau khi vụ nổ xảy ra, cơ quan công an thị xã Hoàng Mai và phường Quỳnh Phương đã có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tra vụ nổ. Tại hiện trường, vụ ném mìn vào nhà đã khiến cho nền nhà của gia đình ông Hạnh bị sụt lở thành vũng nhỏ từ trong và ngoài sân; chiếc xe máy của gia đình bị móp méo, của sổ bị vỡ tung.


Đại tá Trần Sơn - Phó trưởng Công an thị xã Hoàng Mai cho biết, loại mìn phát nổ tại nhà ông Hạnh là loại mìn nhỏ. Khám nghiệm hiện trường, công an thu được một số quả mìn chưa phát nổ.

Chiều 25/12, đã có 8 thanh niên trong vụ ném mìn vào đêm 24 đã ra đầu thú. Trước đó, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp 3 thanh niên đều trú tại phường Quỳnh Phương để điều tra vụ án. Được biết, số thanh niên trong vụ việc trên đều thường trú tại phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai.

Hiện tại cơ quan công an đang truy bắt những đối tượng liên quan.

Theo Báo Nghệ An

Bình luận
vtcnews.vn