Lời giải bài toán tính giá con mèo khiến hàng vạn người 'bó tay'

Giáo dụcThứ Ba, 01/10/2019 06:50:00 +07:00

Đáp án của bài toán này dựa vào số chân của các con vật để tính ra giá của con mèo là bao nhiêu đồng.

Sau khi bài toán tính giá con mèo được đăng tải khiến dân mạng bàn tán sôi nổi bởi sự không liên quan giữa giả thiết đề bài đưa và câu hỏi. 

Cụ thể câu hỏi:

Một con vịt có giá là 9 đồng, con nhện có giá là 36 đồng, con ong có giá là 27 đồng. Dựa vào những dữ kiện đề bài nêu ra, cho biết con mèo có giá bao nhiêu?

meo

 

Theo Getriddles.com, đáp án được đưa ra như sau:

Nếu để ý, bạn sẽ thấy một dữ liệu chung giữa giả thiết và câu hỏi của đề bài nêu ra đó là các con vật, và mỗi con vật lại có đặc điểm là số chân khác nhau. Nếu con vịt 2 chân có giá là 9 đồng, vậy mỗi chân sẽ có giá 4,5 đồng.

Tương tự, con nhện có 8 chân, do vậy sẽ có giá 4,5 x 8 = 36 đồng.

Con ong có 6 chân nên sẽ có giá 4,5 x 6 = 27 đồng.

Như vậy, con mèo có 4 chân, vậy giá của con mèo sẽ là 4,5 x 4 = 18 đồng.

Đáp án cuối cùng là 18 đồng.

Quỳnh Anh
Bình luận
vtcnews.vn