Lợi dụng tại ngoại nuôi con nhỏ, nghi phạm mua bán người bỏ trốn

Bản tin 113Thứ Ba, 16/05/2023 11:56:25 +07:00

Lợi dụng sự khoan hồng của pháp luật, Lương Thị Huệ đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Năm 2005, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định khởi tố Lương Thị Huệ (SN 1981) về tội mua bán người. Trước đó, nghi phạm đã lừa gạt đưa 4 phụ nữ từ Việt Nam sang Trung Quốc bán.

Tại thời điểm bị khởi tố, nghi phạm đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, nên được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, lợi dụng sự khoan hồng của pháp luật, Huệ đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Lợi dụng tại ngoại nuôi con nhỏ, nghi phạm mua bán người bỏ trốn - 1

Lương Thị Huệ bị bắt giữ.

Ngày 4/8/2005, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định truy nã nghi phạm.

Quá trình điều tra xác minh, xác định Huệ đang lẩn trốn tại Trung Quốc, Công an tỉnh Tuyên Quang đã cung cấp thông tin, tài liệu đề nghị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm thủ tục để Interpol ra Lệnh truy nã quốc tế đối với Lương Thị Huệ.

Ngày 14/5, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn, Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và Trạm Kiểm tra biên phòng xuất nhập cảnh Hữu Nghị Quan phát hiện, bắt giữ Lương Thị Huệ đưa về quy án.

(Nguồn: Báo Công an Nhân dân)
Bình luận
vtcnews.vn