Lỗi ‘chết người’, Honda mở đợt triệu hồi lớn nhất năm

XeThứ Bảy, 03/12/2011 08:08:00 +07:00

(VTC News) - Hãng Honda vừa tuyên bố sẽ triệu hồi khoảng 2 triệu xe trên toàn cầu do lỗi túi khí bởi khi xe xảy ra va chạm, lỗi trên có thể gây tử vong.

(VTC News) - Hãng Honda vừa tuyên bố sẽ triệu hồi khoảng 2 triệu xe trên toàn cầu do lỗi túi khí bởi khi xe xảy ra va chạm, lỗi trên có thể gây thương tích hoặc gây tử vong.

Theo báo cáo, đã có ít nhất 2 người thiệt mạng và 18 người khác bị thương do lỗi trên. Nhà sản xuất Honda cho hay, nguyên nhân của đợt triệu hồi lần này tương tự như những gì từng khiến họ phải ra chiếu triệu hồi xe ròng rã từ năm 2008 tới nay.

 

Trong thời gian tới, Honda dự định sẽ triệu hồi khoảng 2 triệu xe Honda và Acura trên toàn cầu để xử lý tình trạng trên. Tuy nhiên, trước mắt họ sẽ triệu hồi khoảng 304.000 xe bao gồm: Accord (đời 2001 – 2002), Civic (đời 2001 – 2003), Odyssey (đời 2001 – 2003), CR-V (đời 2002 – 2003), Pilot đời 2003, Acura 3.2 TK (đời 2002 – 2003), và Acura 3.2 CL đời 2003.

90% trong tổng số xe bị triệu hồi là ở thị trường Bắc Mỹ. Cụ thể, họ sẽ triệu hồi 273.000 xe ở Mỹ, 27.000 xe ở Canada, gần 2.000 xe ở Nhật và 2.000 xe ở các nước khác. Nhiều khả năng họ cũng sẽ ra chiếu triệu hồi 359 chiếc ở châu Âu gồm 200 chiếc ở Đức, 158 chiếc ở Israel và chỉ 1 chiếc ở Anh.

Người đại diện của hãng xe này Chris Martin nói: “Nguyên liệu hóa học cho túi khí đã bị đóng gói không đúng cách khiến nhiên liệu bị cháy quá nhanh và có khả năng gây cháy nổ. Khi xảy ra va chạm, túi khí phồng lên có thể gây sức ép lớn khiến các miếng kim loại và nhựa bay lung tung dễ gây thương tích cho người ngồi trên xe”.

M.Q

Bình luận
vtcnews.vn