Loét tá tràng, bé trên 14 tháng bị xuất huyết nặng

Sức khỏeThứ Sáu, 19/10/2012 05:36:00 +07:00

(VTC News) - Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM vừa cứu sống bệnh nhi xuất huyết tiêu hóa nặng do loét tá tràng. Bệnh nhi bị sốc nhiễm trùng nặng.

(VTC News) - Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM vừa cứu sống bệnh nhi xuất huyết tiêu hóa nặng do loét tá tràng. Bệnh nhi bị sốc nhiễm trùng – nhiễm trùng huyết nặng.






Bệnh nhi 14 tháng tuổi vừa được cứu sống. 
BS. Nguyễn Bạch Huệ, bệnh viện Nhi đồng 1, TP. HCM cho biết: Khoa Hồi sức tích cực – chống độc của bệnh viện Nhi Đồng 1 đã điều trị thành công và cứu sống được bệnh nhi có tên D.H.K.N. Đây là bé trai, 14 tháng tuổi ngụ tại Trà Cú, tỉnh Trà Vinh được bệnh viện đa khoa Trà Vinh chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 1 trong bệnh cảnh sốc nhiễm trùng – nhiễm trùng huyết.

Khai thác bệnh sử cho thấy, lúc nhập khoa Hồi sức tích cực – chống độc, bệnh nhi bị hôn mê sâu, gồng duỗi 2 chân, sốt cao liên tục 39 độ C, trụy mạch kéo dài, tay chân lạnh tím. Gan to 2cm dưới hạ sườn phải, đặc biệt bệnh nhi xuất hiện tình trạng xuất huyết tiêu hóa ồ ạt khiến tình trạng sức khỏe của em rất nguy kịch.

Nhận định được tình trạng nguy kịch và khả năng cứu sống bệnh nhân rất khó khăn, khoa Hồi sức tích cực – chống độc đã khẩn trương và quyết tâm tích cực cứu sống bệnh nhân với khả năng cao nhất. Tại khoa em được giúp thở, chống sốc tích cực, truyền máu – chế phẩm máu với lượng lớn.

Sau một thời gian được điều trị và chăm sóc thích hợp bệnh nhi đã dần ổn định và qua khỏi được cơn “thập tử nhất sinh”. Hiện tại bệnh nhân đã tỉnh, tự thở bằng nguồn ôxy và được chuyển khoa để được điều trị tiếp tục.

Nguyễn Tâm

Bình luận