Lốc xoáy xới tung nóc hàng trăm nhà dân ở Quảng Nam và Quảng Ngãi

Thời sựThứ Năm, 31/10/2019 16:19:00 +07:00

Hàng trăm ngôi nhà của người dân Quảng Nam và Quảng Ngãi bị lật tung nóc, hư hỏng nặng khi trải qua trận lốc xoáy với cường độ mạnh.

Ngày 31/10, theo thống kê thiệt hại ban đầu về nhà cửa do ảnh hưởng bão số 5 và lốc xoáy của huyện Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi), toàn huyện này có đến 447 ngôi nhà bị tốc mái. Ước tính thiệt hại lên đến 1,1 tỷ đồng.

toc-mai (1)

Hàng trăm nhà dân ở huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi bị lốc xoáy xới tung nóc. 

Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, từ sáng 30/10 đến ngày 31/10, tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện mưa to đến rất to.

Vào rạng sáng 31/10, tại 3 xã của huyện Mộ Đức gồm: Đức Lân, Đức Phong, Đức Minh, trận lốc xoáy với cường độ rất mạnh khiến hàng trăm nhà dân bị tốc mái, hư hỏng nặng.

Cụ thể, tại xã Đức Minh, trận cuồng phong làm 71 ngôi nhà bị tốc mái, 3 người bị thương, nhiều diện tích hoa màu và rừng phòng hộ ven biển bị quật ngã.

Tại xã Đức Phong, lóc xoáy cũng làm tốc mái, hư hỏng nặng khoảng 125 mái nhà của người dân.

Còn xã Đức Lân, người dân cũng đang điêu đứng vì lốc xoáy làm 78 ngôi nhà bị tốc mái.

toc-mai (4)

Người dân sắp xếp lại mái ngói bị lốc xoáy lật tung. 

Ông Nguyễn Mậu Quất (sinh năm 1959, trú thôn Tú Sơn 1, xã Đức Lân) kể: “Đang yên giấc, tôi giật mình khi mái ngói bị cây cối đè sập và rơi xuống nền nhà.

Tôi chạy ra ngoài thì chứng kiến cảnh gió giật liên hồi như bão nổi và chỉ biết khăn gói qua nhà hàng xóm lánh nạn”.

Trong khi đó, tại tỉnh Quảng Nam, trận lốc xoáy xuất hiện vào khoảng 6h45 ngày 31/10 cũng khiến 50 ngôi nhà của người dân xã Duy Thành (huyện Duy Xuyên) bị tốc mái.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn