Lốc xoáy kinh hoàng ở TP.HCM làm bay hàng chục nhà dân

Thời sựThứ Năm, 04/06/2015 07:15:00 +07:00

Cơn lốc xoáy ở TP.HCM kèm mưa lớn ập đến chiều 3/6 trên địa bàn quận 9 gây đổ sập hàng chục nhà dân cùng nhiều cây xanh, biển quảng cáo…

Cơn lốc xoáy ở TP.HCM kèm mưa lớn ập đến chiều 3/6 trên địa bàn quận 9 gây đổ sập hàng chục nhà dân cùng nhiều cây xanh, biển quảng cáo…

Đến tối 3/6, chính quyền, ban ngành các phường Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B, Hiệp Phú, quận 9 vẫn đang có mặt tại hiện trường để cùng lực lượng công an, dân phòng, BVDP…cùng người dân khắc phục hậu quả cơn giông lốc xoáy ở TP.HCM xảy ra trong chiều cùng ngày.

Đến 20h ngày 3/6, nhiều khu vực ở quận 9 vẫn còn mất điện sau sự cố gió lốc xảy ra vào chiều cùng ngày.

Đến 20h ngày 3/6, nhiều khu vực ở quận 9 vẫn còn mất điện sau sự cố gió lốc xảy ra vào chiều cùng ngày. Các nhân viên điện lực đang tích cực khắc phục sự cố trên đường Đình Phong Phú, phường Tăng Nhơn Phú B.

Trước đó khoảng 15h, cơn mưa lớn kèm theo gió lốc cực mạnh xảy ra ở nhiều khu vực trên địa bàn quận 9. Hàng loạt cây xanh bị gãy cành, đổ nghiêng; nhiều nhà dân bị tốc mái hư hại đáng kể tài sản nhưng rất may không gây thiệt hại về người.
 
Mưa lớn đã khiến nhiều biển quảng cáo, cây xanh và gần 30 căn nhà trên địa bàn quận 9 bị tốc mái gây thiệt hại đáng kể. 

Trên địa bàn KP1, phường Tăng Nhơn Phú B, nhiều tấm tôn gió cuốn bay xa hàng chục mét vướng vào đường dây điện khiến cả khu vực bị mất điện. Đến hơn 20h cùng ngày, cả khu dân cư vẫn chìm trong bóng tối và nhân viên điện lực được tăng cường để xử lý.

Trong cơn giông, trụ quảng cáo khá lớn của một công ty kinh doanh điện thoại trên đường Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú bị gió giật đổ khiến hàng chục người đang lưu thông trên đường một phen hoảng loạn.
Hàng loạt tuyến đường cây xanh ngã đổ ngổn ngang gây ách tắc giao thông.  
Mưa cũng đã khiến các tuyến đường như Lê Văn Việt, đình Phong Phú...bị ngập trong biển nước.  

Theo thống kê ban đầu, trên địa bàn phường Tăng Nhơn Phú A và B có gần 30 ngôi nhà bị hư hỏng nặng do lốc xoáy gây ra. Trong đó ở phường Tăng Nhơn Phú B có 15 căn bị tốc mái hoàn toàn. Ngoài ra tại một số tuyến đường, như: Đình Phong Phú, số 3, số 14…hàng loạt cây xanh ngã đổ ngổn ngang gây ách tắt giao thông vào giờ cao điểm buổi chiều.

Hiện chính quyền địa phương đang hỗ trợ người dân có nơi ở ổn định trong đêm nay và trong ngày mai sẽ tiếp tục có hướng giải quyết cụ thể để mọi người sớm ổn định cuộc sống sau cơn lốc.

Nguồn: Vũ Sơn (Kiến thức)
Bình luận
vtcnews.vn