Lốc xoáy giật bay hơn 100 mái nhà dân trong 10 phút

Thời sựThứ Ba, 12/09/2017 16:54:00 +07:00

Trận giông lốc xảy ra trong khoảng 10 phút vào chiều tối 11/9, tại huyện miền núi Hà Tĩnh đã giật tung nhiều mái nhà, mái che của người dân.

Ông Lê Quang Vinh, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Hương Khê xác nhận, vào khoảng 19h ngày 11/9, trên địa bàn xảy ra mưa lớn và xuất hiện cơn lốc xoáy, quét qua địa bàn 2 xã Hương Xuân và Phú Phong.

Lốc xoáy, Hà Tĩnh, tố lốc

Toàn bộ mái che của một hộ dân ở xã Phú Phong bị giật tung.

“Đang mưa lớn thì bất ngờ có lốc xoáy, 10 phút sau thì nhiều mái nhà, mái che của dân bị tốc bay tơi tả, nhiều cây ăn quả bị gãy đổ. Theo thống kê, có hơn 120 ngôi nhà của dân bị hư hỏng, không có thương vong về người”, ông Vinh cho hay.

Lốc xoáy, Hà Tĩnh, tố lốc

Lốc diễn ra lúc chập tối khiến nhiều người bất ngờ.

Cụ thể, tại xã Hương Xuân, trận giông lốc giật bay hơn 100 mái nhà, chủ yếu xảy ra ở các xóm Vĩnh Trường, Phú Yên, Phú Hòa, Hòa Xuân và Trường Sơn.

Lốc xoáy, Hà Tĩnh, tố lốc

 Mái nhà một hộ dân ở xã Hương Xuân bị thổi tung.

Còn tại xã Phú Phong, Phó chủ tịch Phan Trọng Lai cho biết: “Trận lốc xoáy diễn ra khoảng 10 phút khiến 25 ngôi nhà ở các thôn 5, 6, 7 bị tốc mái; nhiều cây cối bị đổ gãy”.

Lốc xoáy, Hà Tĩnh, tố lốc

Các mảnh vỡ vụn sau khi hết cơn lốc.

Hiện chính quyền huyện Hương Khê phối hợp với lực lượng các xã xuống kiểm tra, huy động dân quân giúp bà con sửa sang lại nhà cửa.

Video: Lốc xoáy đánh sập, làm tốc mái hàng trăm nhà dân ở Sóc Trăng

 

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn